Trao phần thưởng cho giáo viên, học sinh khối Pháp ngữ

10 giáo viên được tặng thưởng phần thưởng Valofrase 2013 là đại diện tiêu biểu của 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 30/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tổ chức lễ trao phần thưởng Pháp ngữ Valofrase 2013 cho 10 giáo viên bậc trung học phổ thông có nhiều đóng góp cho phong trào phát triển tiếng Pháp ở phổ thông và 50 học sinh khối Pháp ngữ đạt được thành tích tốt trong học tập.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Vũ Đình Chuẩn cho biết, năm 2013, những học sinh được lựa chọn trao thưởng là những em đã thi đỗ đại học khối D3 với điểm số cao, trong đó, nhiều em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, có các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia hai năm liền. Đó cũng là thành quả của các thầy cô giáo tiếng Pháp đã cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của tiếng Pháp.

10 giáo viên được tặng thưởng phần thưởng Valofrase 2013 là đại diện tiêu biểu của 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phần thưởng cũng thể hiện sự ghi nhận của Cộng đồng Pháp ngữ đối với những nỗ lực không ngừng của các học sinh trong học tập cùng với sự giảng dạy và giúp đỡ tận tình, hiệu quả của các thầy giáo, cô giáo đối với các em, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương đối với việc giảng dạy và học tập tiếng Pháp; động viên các em thêm nhiệt huyết với ngoại ngữ đã lựa chọn.

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng với các đối tác Pháp ngữ triển khai Chương trình song ngữ tiếng Pháp và đạt được những thành công nhất định.

Để tiếp nối những thành công của Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Pháp (Valofrase) tại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2011, Đề án phát triển tiếng Pháp khu vực Đông Nam Á Valofrase giai đoạn 2012-2015 đã được ký năm 2011 giữa các Chính phủ Việt Nam, Lào, Campuchia, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp của Bỉ, Quebech, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang cùng các đối tác Pháp ngữ triển khai đề án./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục