Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Peter Jankowitsch và Hội Áo-Việt

Ông Peter Jankowitsch, Chủ tịch danh dự Hội Áo-Việt, nguyên Ngoại trưởng Áo, và tập thể Hội Áo-Việt đã có nhiều đóng góp tích cực trong củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Peter Jankowitsch. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Peter Jankowitsch. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 20/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo tổ chức long trọng lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho ông Peter Jankowitsch, Chủ tịch danh dự Hội Áo-Việt, nguyên Ngoại trưởng Áo, và tập thể Hội Áo-Việt vì những đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Áo.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Ngoại giao Áo, Đại sứ Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Áo-Việt Alfred Gerstel, các nguyên Đại sứ Áo tại Việt Nam qua các thời kỳ, cùng đông đảo bạn bè Áo và kiều bào.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Peter Jankowitsch và Hội Áo-Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh Huân chương Hữu nghị là biểu tượng về sự công nhận của Nhà nước Việt Nam đối với hơn 6 thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Peter Jankowitsch vì quan hệ hai nước, đồng thời cũng thể hiện sự biết ơn sâu sắc và trân trọng của nhân dân Việt Nam dành cho ông.

Trên cương vị Ngoại trưởng Áo và là người bạn chân thành của Việt Nam, ông Peter Jankowitsch đã đồng hành cùng mục tiêu hòa bình, hợp tác đa phương và đoàn kết với các nước phương Nam toàn cầu; đồng thời luôn ủng hộ Việt Nam tại Liên hợp quốc và châu Âu. Là Chủ tịch Hội Áo-Việt (1998-2022), ông đã góp phần tăng cường quan hệ hai nước ở cả cấp nhà nước và nhân dân, hỗ trợ nhiều dự án nhân đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre.

ttxvn-trao-tang-huan-chuong-huu-nghi-cua-chu-tich-nuoc-cho-ong-peter-jankowitsch-va-hoi-ao-viet-8900994.jpg
Ông Peter Jankowitsch, Chủ tịch danh dự Hội Áo-Việt, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao và tập thể Hội Áo–Việt chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và tập thể Hội Áo-Việt. (Ảnh TTXVN phát)

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cũng chúc mừng Hội Áo-Việt kể từ khi thành lập năm 1976 đã đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong nỗ lực chống bao vây, cấm vận, thúc đẩy các dự án nhân đạo, hàn gắn vết thương chiến tranh, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em mồ côi ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Nhiều thế hệ bạn bè Áo đã hết mình vì Việt Nam, đặc biệt có ông Georges Wächter (Hồ Chí Thọ) đã sống và làm việc suốt 10 năm để chống lại bệnh sốt hồi quy tại Việt Nam và là một trong số ít người nước ngoài là bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Peter Jankowitsch bày tỏ xúc động, vinh dự và gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cao quý cũng như dành những tình cảm rất tốt đẹp cho ông và Hội Áo-Việt trong suốt thời gian qua.

Hình ảnh đất nước và nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nỗ lực chống bao vây, cấm vận luôn thôi thúc cá nhân ông và Hội Áo-Việt phải hành động thiết thực, kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và của nhân dân Áo giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ các dự án nhân đạo cho trẻ em mồ côi, dạy nghề cho phụ nữ…

Ông cũng bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới và đề nghị Hội Áo-Việt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo để thúc đẩy đối ngoại nhân dân, hợp tác vì phát triển, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nâng tầm nghiên cứu lý luận về an ninh quốc gia

Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận TW đã tạo lập được cơ chế kết nối quan trọng giữa nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng với tổng kết thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; thảo luận về Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan...

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà thương binh ở Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải; đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh ở phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh).