Trên 11.500 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT vào ngày mai

Tổng số thí sinh thuộc diện F0 trên toàn quốc là 45 em, có 362 em diện F1, 337 em diện F2 và trên 11.000 thí sinh đang trong các khu vực bị cách ly, phong tỏa.
Trên 11.500 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT vào ngày mai ảnh 1Diễn tập tình huống thí sinh có thân nhiệt cao được đưa vào khu vực riêng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 5/7, tổng số thí sinh dự kiến sẽ không thể dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một vào ngày mai và phải lùi sang đợt 2 do ảnh hưởng bởi COVID-19 là 11.551 thí sinh.

[Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đảm bảo kỳ thi THPT an toàn, nghiêm túc, nhân văn]

Các thí sinh này ở 39 tỉnh thành phố, nhiều nhất là Bình Định với 2.569 thí sinh, Bắc Giang với 2.477 thí sinh.

Trên 11.500 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT vào ngày mai ảnh 2Số thí sinh dự kiến sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai tính đến ngày 5/7.

Tổng số thí sinh thuộc diện F0 trên toàn quốc là 45 thí sinh, nhiều nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh với 27 em. Số thí sinh diện F1 là 362 em, nhiều nhất là tại Bình Dương với 231 em. Số thí sinh diện F2 là 337 thí sinh, nhiều nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh với 69 em.

Số thí sinh thuộc khu vực cách ly, phong tỏa là 11.248 em.

Trên 11.500 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT vào ngày mai ảnh 3Số thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 của cả nước và một số địa phương tính đến ngày 5/7.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đợt hai của kỳ thi sẽ được tổ chức trong điều kiện thuận lợi, đảm bảo mọi điều kiện và đảm bảo công bằng cho các em. Đề thi sẽ được tính toán để có sự tương đương về mức độ so với đề thi đợt một.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các trường đại học sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển có giải pháp để đảm bảo quyền lợi trong xét tuyển với các thí sinh dự thi đợt hai. "Vì vậy, các thí sinh có thể yên tâm, không nên lo lắng," ông Độ nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục