Trên 67.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục nhập học vào lớp 10 công lập

Có 55.378 thí sinh nhập học theo nguyện vọng một, 10.122 em nhập học theo nguyện vọng hai, 1.578 em nhập học theo nguyện vọng ba và một thí sinh nhập học theo nguyện vọng khác.
Trên 67.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục nhập học vào lớp 10 công lập ảnh 1Thí sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: TTXVN)

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến 19 giờ ngày 3/7, đã có 67.079 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 làm thục nhập học vào các trường trung học phổ thông công lập, đạt tỷ lệ 99,46% so với chỉ tiêu.

Trong số đó, có 55.378 thí sinh nhập học theo nguyện vọng một, 10.122 em nhập học theo nguyện vọng hai, 1.578 em nhập học theo nguyện vọng ba và một thí sinh nhập học theo nguyện vọng khác.

Trên 67.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục nhập học vào lớp 10 công lập ảnh 2Số thí sinh nhập học vào lớp 10 các trường công lập của Hà Nội tính theo nguyện vọng.

Với các trường ngoài công lập, số học sinh đã nhập học là 18.761 em, đạt 62,37% so với chỉ tiêu.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ đô cũng cho thấy có 5.765 thí sinh đã nhập học vào lớp 10 các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đạt 67,78% so với chỉ tiêu.

Trên 67.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục nhập học vào lớp 10 công lập ảnh 3Số lượng thí sinh nhập học lớp 10 vào các hệ đào tạo của Hà Nội.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội diễn ra trong các ngày 12 và 13/6 với sự đăng ký dự thi của hơn 93.000 thí sinh.

[Điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất Hà Nội: Chỉ cần đạt 3,1 điểm mỗi môn]

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển sẽ phải làm thủ tục xác nhận nhập học bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Trên 67.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục nhập học vào lớp 10 công lập ảnh 4Tỷ lệ thí sinh nhập học so với chỉ tiêu của các hệ đào tạo lớp 10 của Hà Nội tính đến 19 giờ ngày 3/7.

Thời gian làm thủ tục nhập học chậm nhất đến hết ngày 3/7. Quá thời hạn trên, thí sinh được xem như không nhập học và sẽ không được xét tuyển vào các trường công lập trên địa bàn thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục