Triển lãm 'Quân khu 7 - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành'

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 là dịp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 ôn lại lịch sử vẻ vang, những mốc son chói lọi, tự hào về chặng đường đã qua.
Triển lãm 'Quân khu 7 - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành' ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 1/12, tại Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức khai mạc Triển lãm “Quân khu 7 - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành,” kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945-10/12/2020); kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020).

Phát biểu khai mạc, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, nhấn mạnh trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu kiên cường dũng cảm, mưu trí sáng tạo, cùng với quân dân cả nước lập nên những chiến công oanh liệt giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 là dịp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 ôn lại lịch sử vẻ vang, những mốc son chói lọi, tự hào về chặng đường đã qua; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng;” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa vào xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đại tá Thái Thành Đức, triển lãm là một hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; nâng cao nhận thức phát huy truyền thống xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh, 160 tài liệu, hiện vật và trên 900 đầu sách với 6 phần trưng bày chính, giới thiệu về chặng đường hình thành, phát triển trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Những hình ảnh, hiện vật kể lại những đóng góp hy sinh thầm lặng của người quân nhân cách mạng trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Triển lãm giới thiệu kết quả công tác quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời kỳ mới.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 25/12/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.