Triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở Cần Thơ

Theo báo cáo mới nhất của ngành chức năng thành phố Cần Thơ, hôm nay (10/10) là ngày thứ ba liên tiếp triều cường ở Cần Thơ lên cao vượt báo động 3.
Triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở Cần Thơ ảnh 1Nước ngập sâu trên tuyến đường ven hồ Búng Xáng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 10/10, triều cường tại thành phố Cần Thơ tiếp tục dâng cao vượt báo động 3, gây ngập sâu nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành phố.

Mực nước đo được lúc 5 giờ là 2,21m, cao hơn báo động 3 là 0,21m. Việc triều cường lên cao vào giờ cao điểm buổi sáng đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ 30, mực nước triều cường dâng cao, chỉ trong hơn 1 giờ nước dâng gây ngập sâu tại các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Tự Trọng, Trần Văn Hòa, Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ… cùng nhiều tuyến hẻm ở nội ô thành phố cũng biến thành "sông” khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Triều cường liên tục dâng cao

Theo báo cáo mới nhất của ngành chức năng thành phố Cần Thơ, hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp triều cường ở Cần Thơ lên cao vượt báo động 3.

Tại tuyến đường Lý Tự Trọng, đoạn ngập sâu nhất gần nửa mét đã khiến nhiều phương tiện bị chết máy. Lực lượng Cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ… đã có mặt kịp thời để hỗ trợ ngươi dân đưa xe lên lề đường và điều tiết giao thông.

[Triều cường dự báo tái lập mốc lịch sử, Cần Thơ khẩn cấp ứng phó]

Anh Hùng Phước (21 tuổi) dân quân tự vệ phường An Cư (quận Ninh Kiều) cho biết từ sáng sớm, hàng chục xe đã bị chết máy tại đoạn ngập sâu Lý Tự Trọng. Tội nhất là các học sinh phải chật vật lắm mới đến được trường.

Chị Bùi Thị Phương (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) đưa con đi học nhưng khi đến đường Mậu Thân, xe máy của chị bị nước vào động cơ không thể di chuyển, phải nhờ người dân hỗ trợ đẩy lên chỗ cao. Chị Phương cho biết mới dọn về ở Ninh Kiều trong năm nay và lần đầu tiên chứng kiến cảnh triều cường lớn như vậy.

Trên đường Ngô Quyền, nơi có nhiều trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, khi nước dâng cao gây ngập khiến nhiều phụ huynh phải dừng xe cách trường vài trăm mét, sau đó lội bộ vào trường. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều đã kịp thời hỗ trợ, đưa xe chuyên dụng để chở xe và học sinh đến tận cổng trường.

Anh Minh Trung (40 tuổi, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) cho biết mặc dù đi từ sớm để đưa con đi học nhưng nước triều cường ngập sâu rất khó đi. May mắn, anh đã được Cảnh sát giao thông hỗ trợ nên con đến trường không bị ướt quần áo và cặp sách.

Do triều cường ở Cần Thơ tiếp tục dâng cao nên trong sáng 10/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, cơ sở giáo dục trực thuộc cho trẻ bậc Mầm non, học sinh, học viên học tự học tại nhà từ ngày 11-13/10.

Sau khi có công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi sáng 10/10, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Khánh đã có thông báo cho học sinh nghỉ học từ tiết 4 chiều nay và tự học tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên. Trường Trung học cơ sở An Hòa 2 cũng có thông báo cho học sinh nghỉ tiết 1 buổi sáng và tiết 5 buổi chiều; đồng thời khuyến cáo phụ huynh chủ động sắp xếp đưa đón các em tránh cao điểm triều cường. Đối với các học sinh không có phụ huynh đưa đón cần tránh những nơi nước sâu, nắp cống…

Chủ động các giải pháp ứng phó triều cường

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức rất cao, sẽ gây ngập lụt tại một số nơi như khu dân cư ở vùng trũng thấp, ngoài đê bao và các cồn trên sông Hậu; ngập cục bộ ở một số tuyến đường trong đô thị, nhất là quận Ninh Kiều và Bình Thủy; ngập lụt ở một số khu vực nuôi trồng thủy sản ở sông Hậu và các cồn trên sông Hậu.

Triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở Cần Thơ ảnh 2Cảnh sát giao thông đẩy xe giúp một nữ sinh qua đoạn ngập sâu trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố cùng các đơn vị có liên quan chủ động khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông, bố trí lực lượng phân luồng giao thông tại các giao lộ và các điểm ngập sâu; đồng thời hỗ trợ, cứu hộ xe của người dân khi bị chết máy, đảm bảo an toàn tuyệt đối với người dân và phương tiện qua lại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Thành đoàn thành phố bố trí lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân lưu thông an toàn qua các đoạn đường ngập. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Điện lực thành phố kiểm tra, xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn lưới điện, trạm biến áp, nhất là các điểm bị ngập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em và học sinh, giáo viên tại các khu vực ngập sâu. Riêng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng tăng cường kiểm tra các van ngăn triều để hạn chế tối đa nước từ sông Hậu theo các đường cống chảy ngược vào, kiểm tra các nắp hố ga trên các tuyến đường, vỉa hè, tránh hố sâu tại các miệng cấp thoát nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong 24 giờ qua, mực nước trên các tuyến sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục dâng cao. Dự báo trong 2 ngày tới (11 và 12/10), mực nước tiếp tục lên cao và dao động quanh mức 2,25m, cao hơn mức báo động 3 là 0,25m, tương đương với đỉnh triều cường lịch sử năm 2019.

Đây là đợt triều cường có đỉnh triều rất cao, đặc biệt thời tiết ở Cần Thơ được dự báo tiếp tục diễn biến xấu, mưa nhiều trong những ngày triều cường đạt đỉnh.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ lưu ý người dân cần đề phòng trong thời gian triều lên kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng, thời gian ngập kéo dài tại các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục