Triều cường lên cao kết hợp mưa lớn, TP.HCM lại ngập nặng

Chiều tối 17/10, triều cường lên cao cùng với mưa lớn kéo dài làm cho nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng.
Triều cường lên cao kết hợp mưa lớn, TP.HCM lại ngập nặng ảnh 1Triều cường gây ngập nặng trên đường Huỳnh Tân Phát. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN phát)

Chiều tối 17/10, triều cường lên cao cùng với mưa lớn kéo dài làm cho nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng.

Nhiều tuyến đường ở các Quận 2, 6, 7, 9, Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức…ngập sâu trong nước, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều người dân.

Cụ thể, tại khu vực Quận 7, các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn... ngập sâu trên 30cm khiến nhiều xe bị chết máy. Triều cường đạt đỉnh đúng thời điểm tan tầm khiến giao thông ở khu vực này ùn tắc.

Triều cường kèm theo mưa lớn cũng gây ngập nặng ở khu vực Thanh Đa (Quận Bình Thạnh), Lương Định Của, Quốc Hương (Quận 2). Mưa lớn từ 18 giờ tại phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức làm nhiều con hẻm bị ngập hơn nửa bánh xe.

Đường ngập nước gây ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông trên đường, nhiều xe ôtô, xe máy bị chết máy, nhà dân bị ngập nước gây hư hại về tài sản. Do triều cường lên cao kết hợp mưa lớn vào giờ cao điểm nên phương tiện giao thông trên các tuyến đường: Xa lộ Hà Nội, An Dương Vương, Nguyễn Thái Sơn, Trường Chinh, Cộng Hòa… bị ùn ứ.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai tiếp tục lên nhanh và hiện ở mức cao, đạt đỉnh vào ngày 17-18/10. Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) lên mức 1,63-1,68 m, cao hơn mức báo động 3 từ 0,13-0,18 m, thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5-7 giờ và 17-19 giờ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều vường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng ở cấp độ 3.

Trước đó, vào sáng 17/10, triều cường dâng cao trong buổi sáng đầu tuần khiến nhiều người dân phải lội nước đi làm. Ngập nặng nhất là đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) bị kẹt xe kéo dài hàng ki-lô-mét, lan sang huyện Nhà Bè làm kẹt xe gây trễ giờ làm, giờ học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.