Triều Tiên bác bỏ cáo buộc của Mỹ về phát triển vũ khí sinh học

Viện Nghiên cứu Mỹ trực thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định nước này duy trì lập trường kiên định phản đối việc phát triển, sản xuất, dự trữ và sở hữu các vũ khí sinh học.
Triều Tiên bác bỏ cáo buộc của Mỹ về phát triển vũ khí sinh học ảnh 1Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên ngày 29/11. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 20/12, Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng Bình Nhưỡng đang phát triển vũ khí sinh học, khẳng định đây là một phần trong kế hoạch của Washington nhằm gây khó dễ cho nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn nguồn Viện Nghiên cứu Mỹ trực thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, khẳng định: "Triều Tiên, với tư cách là một bên tham gia Công ước Vũ khí sinh học (BWC), duy trì lập trường kiên định phản đối việc phát triển, sản xuất, dự trữ và sở hữu các vũ khí sinh học."

Viện này cho rằng tuyên bố của các chuyên gia và truyền thông Mỹ là "vô căn cứ" và là kế hoạch của Washington nhằm cô lập Bình Nhưỡng cũng như biện hộ cho các biện pháp trừng phạt và sức ép của Mỹ đối với Triều Tiên. Triều Tiên tham gia BWC từ năm 1987.

Trước đó, trong Chiến lược An ninh quốc gia đầu tiên công bố chiều 18/12, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng Bình Nhưỡng đang phát triển vũ khí hóa học và sinh học có thể gắn vào tên lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.