Triều Tiên bị cáo buộc đánh cắp kế hoạch đóng tàu chiến của Hàn Quốc

Nghị sỹ đảng đối lập Hàn Quốc Kyeong Dae-soo cho biết Triều Tiên đã lấy cắp khoảng 60 tài liệu quân sự mật từ Tập đoàn Kỹ thuật Hàng hải và Đóng tàu Daewoo hồi năm ngoái.
Triều Tiên bị cáo buộc đánh cắp kế hoạch đóng tàu chiến của Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Báo Dong-A Ilbo dẫn lời nghị sỹ đảng đối lập Hàn Quốc Kyeong Dae-soo cho biết Triều Tiên đã lấy cắp những kế hoạch chi tiết các tàu được trang bị tên lửa và những tàu ngầm chưa xác định trong vụ trộm những tài liệu mật từ Tập đoàn Kỹ thuật Hàng hải và Đóng tàu Daewoo của Hàn Quốc - hãng đóng tàu lớn nhất thế giới, hồi năm ngoái.

Cụ thể, khoảng 60 tài liệu quân sự mật trong số 40.000 tài liệu đã bị lấy trộm từ hãng đóng tàu này hồi tháng 4/2016. Những tài liệu này bao gồm thông tin về công nghệ đóng tàu, những kế hoạch chi tiết, những hệ thống vũ khí và những đánh giá về các tàu nói trên.

Theo Bloomberg, các tàu chiến và tàu ngầm được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis của Hàn Quốc là "chìa khóa" của những kế hoạch cho một cuộc tấn công phủ đầu chống lại việc Triều Tiên sẽ triển khai một tàu ngầm được trang bị những tên lửa đạn đạo tới những cơ sở then chốt tại miền Nam.

Hệ thống chiến đấu Aegis được mệnh danh là hệ thống chiến đấu tiên tiến và phức tạp nhất thế giới, là "trái tim" của hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.

Trước đó hồi đầu tháng này, một nghị sỹ Hàn Quốc cũng tiết lộ các tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp những kế hoạch quân sự do Mỹ và Hàn Quốc triển khai hồi năm ngoái, trong đó có cả kế hoạch "tấn công" nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.