Hải quân Hàn Quốc sẽ tăng cường lực lượng đối phó với Triều Tiên

Theo Hải quân Hàn Quốc ngày 19/10, họ dự định lập một sở chỉ huy phụ trách công tác hoa tiêu và một hạm đội đặc nhiệm mới, để phù hợp việc tăng cường khả năng đối phó với Triều Tiên.
Hải quân Hàn Quốc sẽ tăng cường lực lượng đối phó với Triều Tiên ảnh 1Tàu ngầm Yu Gwan-sun được đưa vào vận hành thử nghiệm ngày 10/7 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc ngày 19/10 thông báo họ dự định thành lập một sở chỉ huy phụ trách công tác hoa tiêu và một hạm đội đặc nhiệm mới, phù hợp với nỗ lực của quân đội trong việc tăng cường khả năng “tác chiến tấn công” nhằm đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Yonhap dẫn báo cáo của lực lượng trên được trình bày trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc nêu rõ, Hải quân Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu đến năm 2023 sẽ đưa các đơn vị trên vào hoạt động nếu kế hoạch được chính phủ chấp thuận.

[Hàn Quốc phát triển hệ thống tác chiến, radar thủy âm cho tàu ngầm]

Bên cạnh đó, Hải quân Hàn Quốc với khoảng 41.000 binh sỹ cũng đang tìm cách sở hữu thêm các máy bay trực thăng tuần tra và chiến đấu.

Sở chỉ huy trên sẽ do một sỹ quan cấp chuẩn đô đốc chỉ huy phụ trách hơn 70 máy bay và máy bay trực thăng.

Trong khi đó, nếu được thành lập, hạm đội cơ động được đề cập sẽ bao gồm nhiều tàu khu trục 6.000 tấn lớp KDDX Aegis cùng với 3 tàu khu trục 7.600 tấn lớp KDX-III Aegis.

Đến những năm giữa thập kỷ 2020, các tàu KDDX sẽ được đóng và trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tân tiến cũng như các loại tên lửa hạm đối đất.

Báo cáo nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tập trung vào việc nâng cao khả năng tấn công vào ban lãnh đạo Triều Tiên và các mục tiêu chủ chốt trong khu vực hoạt động của tên lửa đạn đạo của Triều Tiên”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục