Hàn Quốc phát triển hệ thống tác chiến, radar thủy âm cho tàu ngầm

Hệ thống tác chiến tàu ngầm là hệ thống xử lý tổng hợp các thông tin liên quan tới chiến đấu và hàng hải, đóng vai trò như đầu não trong vận hành hệ thống vũ khí.
Hàn Quốc phát triển hệ thống tác chiến, radar thủy âm cho tàu ngầm ảnh 1Tàu ngầm tấn công lớp Chang Bogo-III. (Nguồn: navaltoday.com)

Ngày 10/10, Cơ quan Quản lý chương trình mua bán quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã phát triển thành công hệ thống tác chiến mô phỏng cho tàu ngầm tấn công lớp Chang Bogo-III trọng tải 3.000 tấn.

Hệ thống tác chiến tàu ngầm là hệ thống xử lý tổng hợp các thông tin liên quan tới chiến đấu và hàng hải, đóng vai trò như đầu não trong vận hành hệ thống vũ khí. Hệ thống này do DAPA và Cơ quan Phát triển quốc phòng đồng phát triển và đã được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiến hành đánh giá thử nghiệm.

Hàn Quốc có kế hoạch chế tạo 9 tàu ngầm trọng tải 3.000 tấn nhằm thay thế các tàu ngầm cũ 1.200 tấn của Hải quân nước này. Dự kiến, tàu ngầm đầu tiên sẽ được hạ thủy vào năm tới. Ngoài đội tàu trên, Hải quân Hàn Quốc còn có 9 tàu ngầm 1.800 tấn lớp điện-diesel.

[Quân đội Hàn Quốc cho ra mắt nhiều loại vũ khí hiện đại]

Hồi tháng 6 vừa qua, DAPA cũng đã được Bộ Quốc phòng đánh giá nghiệm thu hệ thống radar thủy âm (Sonar) cho tàu ngầm lớp Chang Bogo-III. Đây là hệ thống thu thập thông tin âm thanh và định vị mục tiêu bằng sóng thủy âm.

Dự kiến, hệ thống tác chiến và Sonar cho tàu ngầm 3.000 tấn sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi được lắp đặt.

DAPA cho biết việc phát triển thành công hệ thống tác chiến mô phỏng và hệ thống Sonar cho tàu ngầm lớp Chang Bogo-III sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cũng như chi phí vận hành và bảo dưỡng trong chu trình hoạt động theo tính toán của một thế hệ tàu ngầm. Điều này sẽ trở thành cơ sở để Hàn Quốc thiết lập một hệ thống vũ khí có tính năng tiên tiến hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục