Triều Tiên chỉ trích Hàn nối lại hoạt động tuyên truyền

Triều Tiên chỉ trích Hàn nối lại hoạt động tuyên truyền chống phá

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc về việc nối lại hoạt động tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới liên Triều để trả đũa vụ thử hạt nhân.
Triều Tiên chỉ trích Hàn nối lại hoạt động tuyên truyền chống phá ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc điều chỉnh các thiết bị để nối lại chương trình phát thanh chống Triều Tiên gần khu vực biên giới hai miền. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 8/1, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Ki Nam đã chỉ trích Hàn Quốc về việc nối lại hoạt động tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới liên Triều để trả đũa vụ Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư vào ngày 6/1.

Trong một buổi lễ quy mô lớn ăn mừng vụ thử hạt nhân ở Bình Nhưỡng, ông Kim Ki Nam cho rằng Mỹ và "những kẻ theo đuôi" đang "đẩy tình hình tới bờ vực chiến tranh." Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên đối với việc Hàn Quốc nối lại chương trình tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Trước đó, sáng 8/1, Hãng thông tấn Yonhap cho biết quân đội Hàn Quốc đã quyết định tái khởi động chương trình tuyên truyền chống Triều Tiên dọc biên giới liên Triều.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thông báo quân đội nước này đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất ở các khu vực tiền tiêu, nơi đặt các loa phát thanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.