Triều Tiên công bố số ca nghi mắc bệnh hô hấp cấp COVID-19

Theo số liệu từ Trung tâm Ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp quốc gia Triều Tiên, hơn 40.060 người có triệu chứng sốt trong 24 giờ qua và 1 trường hợp thiệt mạng đã được xác nhận
Triều Tiên công bố số ca nghi mắc bệnh hô hấp cấp COVID-19 ảnh 1Xe cứu thương di chuyển trên đường phố tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 23/5/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/6 cho biết số ca mới nghi mắc COVID-19 tại nước này đã giảm xuống còn khoảng 40.000 ca, trong khi có 1 ca thiệt mạng.

Theo số liệu từ Trung tâm Ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp quốc gia Triều Tiên, hơn 40.060 người có triệu chứng sốt trong 24 giờ qua.

[Triều Tiên trải qua ngày thứ ba liên tiếp số ca sốt mới giảm]

Một trường hợp tử vong được xác nhận, nâng tổng số người tư vong do dịch bệnh này tại Triều Tiên lên 72 người.

Ngày 12/5, Triều Tiên thông báo trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 ở nước này, liên quan đến dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục