Triều Tiên công bố ủy ban điều tra công dân Nhật bị bắt cóc

Ngày 4/7, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lần đầu tiên chính thức công bố chi tiết về một ủy ban mới chuyên điều tra vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.
Triều Tiên công bố ủy ban điều tra công dân Nhật bị bắt cóc ảnh 1Hai trưởng đoàn đàm phán của Triều Tiên và Nhật Bản: Song Il Ho (phải- Triều Tiên) và Junichi Ihara (Nhật Bản) tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh, ngày 30/3. (Nguồn: Asahi Shimbun)

Theo Kyodo, ngày 4/7, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lần đầu tiên chính thức công bố chi tiết về một ủy ban mới chuyên điều tra nơi ở của các công dân Nhật Bản mất tích bị nghi đang sinh sống trên lãnh thổ Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Triều Tiên sẽ "thành lập 'Ủy ban điều tra đặc biệt' và bắt đầu tiến hành điều tra toàn diện về toàn bộ số công dân Nhật Bản đang cư trú" trên lãnh thổ nước này từ ngày 4/7.

Chủ tịch ủy ban trên là ông So Tae Ha - cố vấn an ninh cho Ủy ban quốc phòng quyền lực của Triều Tiên kiêm Thứ trưởng Bộ An ninh Nhà nước.

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản và cho biết 8 người trong số đó đã chết tại Triều Tiên, 5 người khác đã được trao trả về Nhật Bản.

Tuy nhiên, phía Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đã bắt cóc 17 người; đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng tiếp tục điều tra và trả về nước những con tin mà Tokyo cho là vẫn còn sống tại Triều Tiên. Năm 2008, Triều Tiên đã cam kết điều tra lại vấn đề này, song kết quả chưa làm Tokyo hài lòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.