Triều Tiên khuyến khích người dân tham gia ngăn ngừa dịch bệnh

Theo KCNA, các ápphích đều thể hiện lời kêu gọi của Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đối với toàn thể người dân và quân nhân về việc nỗ lực khống chế dịch bệnh.
Triều Tiên khuyến khích người dân tham gia ngăn ngừa dịch bệnh ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 16/5. (Ảnh: Kyodo/ TTXVN)

Triều Tiên đã trưng bày nhiều áp phích với nhiều chủ đề khác nhau, trong đó kêu gọi toàn thể người dân tham gia cuộc chiến chống dịch bệnh.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), các ápphích đều thể hiện lời kêu gọi của Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đối với toàn thể người dân và quân nhân về việc nỗ lực khống chế dịch bệnh.

Các ápphích cũng đã thể hiện sự sẵn sàng và ý chí kiên định của giới chức, cũng như lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị người dân kiên trì thực hiện đường lối của Đảng đối với sự phát triển toàn diện của chủ nghĩa xã hội.

[Triều Tiên ghi nhận thêm 167.650 ca sốt mới trong 24 giờ]

Nhiều áp phích cũng phản ánh sự nhiệt thành của người dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh đầy khó khăn cũng như kêu gọi người dân tuân thủ yêu cầu phòng, chống dịch tối đa.

Theo số liệu thống kê của Triều Tiên, trong 24 giờ (tính đến 18h00 ngày 22/5, nước này ghi nhận thêm 167.650 người bị sốt, ít hơn 18.440 người so với 24 giờ trước đó; hơn 267.630 trường hợp bình phục (ít hơn khoảng 31.550 người) và 1 trường hợp tử vong.

Kể từ cuối tháng 4 đến 18h00 ngày 22/5, tổng số người bị sốt ở Triều Tiên là hơn 2.814.380 người, trong đó có hơn 2.334.910 người (82,964%) đã bình phục và ít nhất 479.400 người (17,034%) đang phải điều trị y tế. Tổng số người không qua khỏi là 68, chiếm 0,002%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục