Triều Tiên lần đầu cho du khách nước ngoài cắm trại ở núi Baekdu

Để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch, Triều Tiên đã lần đầu tiên cho phép đoàn du khách nước ngoài gồm 4 người Australia và Na Uy leo núi và cắm trại trên núi Baekdu.
Triều Tiên lần đầu cho du khách nước ngoài cắm trại ở núi Baekdu ảnh 1Khu vực núi Baekdu có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. (Nguồn: AFP)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 21/8 cho biết, để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch, Triều Tiên gần đây đã lần đầu cho phép du khách nước ngoài leo núi và cắm trại trên núi Baekdu, điều này khiến dư luận hết sức chú ý.

Đoàn khách đầu tiên được cho phép là 4 du khách người Australia và Na Uy.

[Hàn Quốc nghiên cứu mở tour du lịch tiềm năng sang Triều Tiên]

Hôm 18/8 vừa qua, họ bắt đầu lịch trình 6 ngày 5 đêm, leo tới hồ Cheonji trên núi Baekdu, sau đó cắm trại ở khu vực cao nguyên.

Đoàn khách này đã cắm trại, nấu ăn cùng hướng dẫn viên người Triều Tiên.

Truyền thông nước ngoài đưa tin, một nhà leo núi người New Zealand tên là Roger Shepherd đã thuyết phục chính quyền Triều Tiên cho phép khách du lịch quốc tế leo núi và cắm trại tại núi Baekdu.

Người này cũng đã lập ra một công ty du lịch tại Hàn Quốc, chuyên tổ chức các chuyến du lịch tới bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục