Triều Tiên: ''Lập lờ'' số phận của gia tộc Jang Song-Thaek

Khi được về số phận của gia tộc Jang Song-Thaek, Đại sứ Triều Tiên tại Anh cho biết: ''Tôi biết là ông ta bị trừng phạt, nhưng không rõ liệu gia đình ông ấy có bị trừng phạt hay không."

Theo AFP, một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên đã chế giễu những tin đồn nói rằng ông Jang Song-Thaek, người chú dượng bị hành hình của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã bị lột trần và làm mồi cho những con chó đói.

Trong bài phỏng vấn với hãng Sky News phát sóng ngày 30/1, Đại sứ Triều Tiên tại Anh Hyun Hak-Bong khẳng định: ''Không, ông ta bị xử bắn.''

Theo Đại sứ Hyun, ông Jang bị xử tử vì ''lạm dụng quyền lực'' trong các nỗ lực cải thiện nền kinh tế và mức sống của Triều Tiên, theo đó, ông đã tiêu xài 4,6 triệu euro (6,2 triệu USD) chỉ trong năm 2009 và gây ra các tội ác ''khủng khiếp.''

Về thông tin nói rằng gia tộc của ông Jang, bao gồm các con và cháu, bị hành quyết cùng với những người ủng hộ ông, vị Đại sứ Triều Tiên cho hay: ''Đây là trò tuyên truyền chính trị của kẻ thù. Những thông tin bịa đặt này không đáng để tôi bình luận.''

Khi được hỏi liệu điều đó có đồng nghĩa với việc những người này còn sống hay không, Đại sứ Triều Tiên cho biết: ''Tôi biết là ông ta bị trừng phạt, nhưng không rõ liệu gia đình ông ấy có bị trừng phạt hay không''./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.