Triều Tiên lên tiếng về việc phóng tên lửa bay qua Nhật Bản

Theo KCNA, 7 vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên đều là tập trận "hạt nhân chiến thuật" do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân giám sát.
Triều Tiên lên tiếng về việc phóng tên lửa bay qua Nhật Bản ảnh 1Hình ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 20/10/2021 về một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo kiểu mới từ tàu ngầm, tại một địa điểm không được xác định ở Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo/AFP, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vật thể bay qua quần đảo Nhật Bản hôm 4/10 là "tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất kiểu mới" được phóng trong khuôn khổ cuộc tập trận diễn ra từ cuối tháng 9 vừa qua.

KCNA cho hay, cuộc tập trận do các đơn vị chịu trách nhiệm vận hành vũ khí hạt nhân chiến thuật thực hiện, sau khi Bình Nhưỡng một lần nữa phóng tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên vào rạng sáng 9/10, ngày cuối cùng của cuộc tập trận nói trên.

[Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát huấn luyện đơn vị vũ khí hạt nhân]

Cũng theo KCNA, 7 vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên đều là tập trận "hạt nhân chiến thuật" do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân giám sát.

Trước đó, tại Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 1/2021, ông Kim Jong-un đã vạch ra một kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm, kêu gọi phát triển các loại vũ khí hạt nhân nhỏ hơn và nhẹ hơn để "sử dụng chiến thuật nhiều hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục