Triều Tiên: Mỹ muốn thống trị thế giới qua chiến lược an ninh mới

Triều Tiên ngày 22/12 đã cáo buộc Mỹ đưa ra mục tiêu chiến lược nhằm chế ngự thế giới thông qua một chiến lược an ninh quốc gia mới công bố gần đây.
Triều Tiên: Mỹ muốn thống trị thế giới qua chiến lược an ninh mới ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Triều Tiên ngày 22/12 đã cáo buộc Mỹ đưa ra mục tiêu chiến lược nhằm chế ngự thế giới thông qua một chiến lược an ninh quốc gia mới công bố gần đây.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng chiến lược an ninh quốc gia này là "kết quả điển hình của sự ngạo mạn kiểu Mỹ trong việc tìm kiếm một sự lệ thuộc hoàn toàn của cả thế giới vào các lợi ích của Mỹ."

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/12 đã công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của ông, coi các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là những mối đe dọa nghiêm trọng. Ông Trump cho biết tất cả các lựa chọn đã được đặt trên bàn khi đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

[Phản ứng trái chiều xung quanh chiến lược an ninh mới của Mỹ]

Người phát ngôn trên nêu rõ: "Đó cũng là một tài liệu quan trọng phản ánh rõ ràng bản chất giống như kẻ cướp của ông Trump, người thích tạo ra rắc rối và đánh cá trong vùng nước đục."

Theo người phát ngôn này, chính sách "Nước Mỹ trước tiên" chỉ là "tuyên bố hiếu chiến nhằm mục đích thống trị thế giới theo sở thích và ý đồ riêng của nước này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.