Triều Tiên sẽ phát triển toàn diện quan hệ với Nga trong 2015

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã gửi điện mừng cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhân kỷ niệm 15 năm hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.
Triều Tiên sẽ phát triển toàn diện quan hệ với Nga trong 2015 ảnh 1Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong. (Nguồn: Guardian)

Đài KBS dẫn nguồn Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/2 cho biết Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã gửi điện mừng cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhân kỷ niệm 15 năm hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.

Trong điện mừng, ông Ri Su-yong khẳng định quan hệ Triều Tiên-Nga sẽ phát triển toàn diện và vững mạnh hơn trong năm 2015 theo đúng nội dung hiệp ước song phương và quan điểm chung của lãnh đạo hai nước.

Đặc biệt, theo ông, 2015 là một năm có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với cả hai nước vì đánh dấu tròn 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên giành độc lập và cũng là 70 năm Nga chiến thắng trong Thế chiến II.

Tuy nhiên, điện mừng không nhắc đến việc Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong Un có đến Moskva vào tháng 5 tới để dự lễ kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc hay không.

Triều Tiên và Nga đã ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác vào tháng 2/2000 nhân chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Nga khi đó là ông Igor Sergeyevich Ivanov./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục