Trong 10 ngày tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, Hà Nội có rét đậm

Từ 14-23/2, nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời rét, khu vực Hà Nội từ đêm 15-20/2, có mưa, mưa rào rải rác, riêng ngày 16-18/2 trời rét đậm.
Trong 10 ngày tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, Hà Nội có rét đậm ảnh 1Hà Nội chìm trong sương mù. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Tây Bắc Bộ từ 14-15/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ đêm 15-19/2, khu vực này có có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 16-18/2, trời rét đậm; từ ngày 20-23/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Đông Bắc Bộ từ 14-15/2 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc từ chiều ngày 15/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 15-20/2, có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 15, sau có mưa vài nơi, trời rét; riêng ngày 16-18/2 trời rét đậm.

Từ ngày 21-23/2, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

[Miền Bắc đón nắng ấm trước đợt không khí lạnh mới]

Thủ đô Hà Nội từ 14-15/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ đêm 15-20/2, có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 15/2 sau có mưa vài nơi, trời rét, riêng ngày 16-18/2 trời rét đậm.

Từ ngày 21-23/2, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ đêm 14-15/2 có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ đêm 15-20/2, phía Bắc có mưa, mưa rào trong đêm 15-16/2 sau có mưa vài nơi; phía Nam từ ngày 16/2 có mưa, mưa rào.

Phía Bắc trời rét, riêng Thanh Hóa từ ngày 16-18/2 trời rét đậm. Từ ngày 21-23/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng-Bình Thuận từ 14-15/2, đêm không mưa, ngày trời nắng. Từ ngày 16-20/2, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa rào vài nơi, riêng ngày 20/2 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 21-23/2, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên từ 14-16/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Từ ngày 17-23/2, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ từ 14-23/2, phổ biến không mưa, ngày nắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục