Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành bão trong sáng 5/6.
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão ảnh 1Tàu thuyền các tỉnh, thành phố về neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành bão trong sáng 5/6.

Đến 16 giờ ngày 5/6, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

[Áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây, gây mưa lớn và biển động ở Trung Bộ]

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung bộ, Nam bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 16 giờ ngày 6/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Cũng theo nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 17 giờ 50 phút ngày 4/6 do tồn tại vùng mây đối lưu nên trên khu vực tỉnh Hà Giang và Cao Bằng có mưa to. Lượng mưa đo được trong 2 giờ qua (từ 15 giờ ngày 4/6 giờ đến 17 giờ ngày 4/6) ở Đường Âm (Bắc Mê, Hà Giang) 50,4mm. Dự báo trong 3-6 giờ tới khu vực tỉnh Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa dao động từ 20-30mm.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện Bắc Mê; Hoàng Su Phì; Xín Mần (Hà Giang); Bảo Lạc, Bảo Lâm; Thông Nông (Cao Bằng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.