Trong 3-6 giờ tới Thanh Hóa, Nghệ An mưa to nguy cơ lũ quét, lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An do mưa to và mưa rất to trong 3-6 giờ tới.
Trong 3-6 giờ tới Thanh Hóa, Nghệ An mưa to nguy cơ lũ quét, lở đất ảnh 1Máy múc được huy động tới giải tỏa điểm sạt lở nặng tại bản Pù Toong xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ 45 phút ngày 23/8, một số nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to đến rất to như: Bá Thước: 84,2mm (Thanh Hóa); huyện Yên Thành: 69,6mm, Yên Na: 44,8mm, Tăng Thành: 68,5mm (Nghệ An).

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đặc biệt là các huyện Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa (Thanh Hóa); Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn (Nghệ An).

Mực nước sông Cửu Long đang lên do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường. Mực nước cao nhất ngày 22/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,72m, trên báo động báo động 1 là 0,22m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,21m, trên báo động 1 là 0,21m.

Từ ngày 23-30/8, mực nước sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến ngày 31/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,2m, trên báo động 2 là 0,2m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,7m, trên báo động 2 là 0,2m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 1- báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Những ngày tiếp theo, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 5/19, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,15m, trên báo động 2 là 0,15m; tại Châu Đốc ở mức 3,65m, trên báo động 2 là 0,15m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Dự báo thời tiết đêm 23/8, phía Tây Bắc bộ đêm có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%; nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-97%; nhiệt độ từ 25-28 độ C.

[Nghệ An kiểm tra quy trình vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện]

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông nơi, gió Tây Nam cấp 2-3; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 54-96%; nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 50-94%; nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%; nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%; nhiệt độ từ 24-27 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.