Trung Quốc: Bão Haikui khiến 3 người mất tích, thiệt hại nhiều tài sản

Theo Tân Hoa xã, một xe cứu hỏa chở 9 nhân viên đã bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đang thực hiện hoạt động cứu hộ tại một ngôi làng của tỉnh Phúc Kiến khiến 3 người mất tích.
Trung Quốc: Bão Haikui khiến 3 người mất tích, thiệt hại nhiều tài sản ảnh 1Tuyến đường bị ngập sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Haikui, tại Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 4/9/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hàng nghìn người đã phải sơ tán sau khi bão Haikui đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, sáng 5/9.

Lũ lụt do bão Haikui gây ra đã cuốn trôi người và tài sản. Công tác cứu hộ đang được triển khai để tìm kiếm 3 người mất tích sau khi bị lũ cuốn trôi ở thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến.

Theo Tân Hoa xã, một xe cứu hỏa chở 9 nhân viên đã bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đang thực hiện hoạt động cứu hộ tại một ngôi làng của tỉnh Phúc Kiến.

Đến 8h sáng 5/9 (theo giờ địa phương), 6 nhân viên cứu hỏa đã được cứu, 3 người vẫn mất tích.

Trong khi đó, khoảng 114.400 người tại tỉnh Phúc Kiến đã được di dời khỏi các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt hoặc sạt lở đất do bão.

Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội ở Trung Quốc cho thấy xe cộ, tài sản và vật dụng gia đình bị nước cuốn trôi hoặc nhấn chìm trong nước lũ.

Các trường học tại Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và Phủ Điền tạm thời đóng cửa.

Nhiều chuyến bay tại hai sân bay ở thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu đã bị hủy, trong khi các địa điểm vui chơi như khu du lịch và công viên, cũng như các hoạt động vận tải đường thủy trong tỉnh đều ngừng hoạt động.

Theo Đài Quan sát Khí tượng tỉnh Phúc Kiến, bão Haikui - cơn bão thứ 11 trong năm nay ở Trung Quốc - đã đổ bộ khu vực ven biển của huyện Đông Sơn thuộc tỉnh này vào sáng 5/9, với sức gió tối đa vùng gần tâm bão lên tới 72km/h.

Mặc dù đã suy yếu khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, song bão Haikui đã gây mưa lớn ở nhiều khu vực trong tỉnh, với lượng mưa trên 300mm chỉ trong vòng hơn 24 giờ đồng hồ. Bão Haikui cũng đang ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc và dự báo sẽ tiếp tục suy yếu.

Trước khi tràn vào Trung Quốc đại lục, bão Haikui đã 2 lần quét qua thành phố Cao Hùng, phía Tây Nam của Đài Loan (Trung Quốc).

Tại đây, bão đã gây mất điện trên diện rộng, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước và cây xanh bị bật gốc.

[Trung Quốc ban bố mức cảnh báo vàng đối với cơn bão Haikui]

Tháng 8 vừa qua, bão Doksuri và Khanun hoành hành ở các tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc cũng gây lũ lụt nghiêm trọng và thủ đô Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm qua.

Giới chức Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo một cơn bão nhiệt đới khác sẽ đổ bộ hoặc gây ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc vào cuối tháng 9 này, mang theo gió giật và mưa lớn đến các khu vực phía Nam và Đông Nam nước này.

Chính phủ Trung Quốc ngày 5/9 cho biết sẽ phân bổ thêm 200 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 27,43 triệu USD) cho quỹ cứu trợ thiên tai của nước này.

Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các tỉnh thành chịu thiệt hại do bão lũ.

Cuối tuần qua, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo đã phân bổ 1 tỷ Nhân dân tệ (136,9 triệu USD) vào quỹ để hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt, hạn hán hoặc sâu bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.