Trung Quốc dùng một loạt ụ nổi lấn biển trái phép ở Biển Đông

Tuần báo Quốc phòng Jane’s ở London (Anh) cho biết Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển các ụ nổi để hỗ trợ các dự án cải tạo đất và lấn biển trái phép ở khu vực Biển Đông.
Trung Quốc dùng một loạt ụ nổi lấn biển trái phép ở Biển Đông ảnh 1Đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Báo mạng Wantchinatimes của Đài Loan (Trung Quốc) dẫn tuần báo Quốc phòng Jane’s ở London (Anh) cho biết Trung Quốc đang lên kế hoạch phát triển các ụ nổi để hỗ trợ các dự án cải tạo đất và lấn biển trái phép ở khu vực Biển Đông.

Một quan chức từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tàu thủy Trung Quốc thuộc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc tiết lộ với tuần báo Quốc phòng Jane’s rằng Bắc Kinh đang phát triển các ụ nổi đa năng để đưa tới các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Quan chức này nói rằng các ụ nổi đó sẽ được sản xuất ở Trung Quốc và được vận chuyển tới các quần đảo này để tiến hành công đoạn lắp ráp cuối cùng.

Nguồn tin nói rằng các ụ nổi bao gồm một sàn hình chữ nhật lớn và một cầu nối sàn này với một hòn đảo hoặc một bãi đá ngầm.

Cũng theo nguồn tin trên, các ụ nổi mà Trung Quốc đang âm mưu phát triển này có thể sử dụng phục vụ cho nhiều kế hoạch của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.