Trung Quốc “khát” trường đại học thượng hạng

Nhiều đại học ở Trung Quốc đang rơi vào tình cảnh nợ nần vì đã tuyển quá nhiều sinh viên mỗi năm hòng cải thiện thứ bậc xếp hạng.
Báo chí Trung Quốc ngày 18/5 đưa tin khoảng 100 quan chức giáo dục đại học nướcnày sẽ được cử đi nước ngoài trong một khóa đào tạo kéo dài 24 ngày nhằm phục vụkế hoạch xây dựng những trường đại học thượng hạng.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, nhóm quan chức trên được lựa chọn từ khắp cả nướcvà sẽ đi học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản, Anh, Australia, Mỹ để sau đó giúp xâydựng “một loạt trường đại học loại ưu vào năm 2020.”

Tuy nhiên, chuyến công cán rầm rộ đó đang vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ các côngdân mạng. Sau khi thông tin trên được đăng tải trên cổng thông tin hàng đầuTrung Quốc là www.sina.com.cn, đã có tổng cộng hơn 6.000 bình luận “khen ít, chênhiều.”

Theo xếp hạng Các trường đại học châu Á công bố hồi tuần trước, không trường đạihọc Trung Quốc đại lục nào lọt vào top 10. Ngay cả những trường thuộc loại“đỉnh” ở trong nước là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa cũng chỉ đứng hạng12 và 16.

Cựu hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, Xu Zhihong, nhận xét rằng Trung Quốc sẽ phảichấp nhận thực tế là chưa có và sẽ không có đại học thượng hạng trong một thờigian dài phía trước.

Theo cựu hiệu trưởng này, cần ít nhất hai thế hệ để xây dựng một trường đại họclừng lẫy và Bộ Giáo dục đang quá nôn nóng.

Một vài trường đại học ở Trung Quốc đang rơi vào tình cảnh nợ nần vì đã tuyểnquá nhiều sinh viên mỗi năm hòng cải thiện thứ bậc xếp hạng.

Theo số liệu của Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia, tính đến năm 2007, cáctrường đại học Trung Quốc nợ hơn 200 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 29,28 tỷ USD)và điều này ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều trường./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục