Trung Quốc lo ngại tình trạng ''chảy máu chất xám''

Trong số hơn 4,3 triệu người Trung Quốc đi du học tốt nghiệp ở nước ngoài, có khoảng 3,6 triệu người về nước và khoảng 700.000 người ở lại nước ngoài.
Trung Quốc lo ngại tình trạng ''chảy máu chất xám'' ảnh 1(Nguồn: newamerica.org)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, du học nước ngoài đang là trào lưu trong xã hội Trung Quốc, song một số lượng lớn người du học không về nước làm việc.

Số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho thấy từ năm 1978 đến tháng 12/2018, đã có khoảng 5,8 triệu người Trung Quốc đi du học.

Trong số hơn 4,3 triệu người tốt nghiệp, có khoảng 3,6 triệu người về nước và khoảng 700.000 người ở lại nước ngoài.

[Cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung: Trung Quốc dẫn trước Mỹ về blockchain?]

Số người ở lại thường là những sinh viên xuất sắc, được các trường đại học hoặc các công ty nước ngoài tuyển dụng với mức lương cao và môi trường làm việc hấp dẫn.

Trước thông tin trên, nhiều ý kiến ở Trung Quốc bày tỏ lo ngại về "tình trạng chảy máu chất xám."

Một số ý kiến cho rằng xét về mọi mặt, điều kiện sinh sống và làm việc ở những quốc gia phát triển rất hấp dẫn đối với người Trung Quốc.

Để cải thiện tình trạng "chảy máu chất xám" này, Trung Quốc cần xây dựng môi trường học tập cũng như làm việc tốt hơn để thu hút học sinh, sinh viên học và làm việc trong nước, đồng thời cần đánh giá lại hiệu quả của hệ thống đào tạo và quản lý nhân tài của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục