Trung Quốc-Pakistan cam kết tăng cường hợp tác không quân

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này muốn thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực với quân đội Pakistan, như huấn luyện quân sự, trang thiết bị và chống khủng bố.
Trung Quốc-Pakistan cam kết tăng cường hợp tác không quân ảnh 1Quân đội Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã tiếp Tham mưu trưởng Không quân Pakistan, Thống chế Tahir Rafique Butt đang ở thăm Bắc Kinh và thảo luận về các mối quan hệ quân sự song phương, trong đó có hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước.

Bộ trưởng Thường Vạn Toàn nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng đóng góp các nỗ lực chung với Pakistan để thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, xúc tiến xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan cũng như một "cộng đồng cùng chung vận mệnh" Trung Quốc-Pakistan.

Ông cho biết thêm quân đội Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực với quân đội Pakistan, như huấn luyện quân sự, trang thiết bị và chống khủng bố.

Về phần mình, ông Butt cho biết Pakistan hy vọng hai bên có thể tăng cường các hoạt động thông tin liên lạc chiến lược và tiến tới hợp tác hữu nghị giữa không quân hai nước.

Thống chế Butt cũng đã tham dự Triển lãm Hàng không và Không gian vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 10, được tổ chức tại thành phố cảng Chu Hải, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.