Trung Quốc phạt các thành phố không đạt mục tiêu chất lượng không khí

Lượng bụi tăng là do các điều kiện thời tiết không thuận lợi trong khu vực kể từ mùa Thu 2018, như nhiệt độ tăng cao và lượng mưa thấp, cộng với việc tình trạng ô nhiễm ở một số thành phố.
Trung Quốc phạt các thành phố không đạt mục tiêu chất lượng không khí ảnh 1Cảnh ô nhiễm tại Bắc Kinh năm 2017. (Nguồn: cen.acs.org)

Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc ngày 21/1 cho biết nước này sẽ tăng cường xử phạt các thành phố không đạt mục tiêu về chất lượng không khí trong mùa Đông.

Trung Quốc đã cam kết giảm 3% lượng bụi PM2,5/năm trong thời gian từ 1/10/2018-31/3/2019 ở Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, một trong những khu vực bị ô nhiễm nặng nhất. Tuy nhiên, trong thời gian từ 1/10/2018-19/1/2019, lượng bụi PM2,5 trung bình tại khu vực này đã tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

[Trung Quốc có thể giảm 30% khí phát thải nếu cải thiện các thành phố]

Theo một quan chức Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, tình trạng này là do các điều kiện thời tiết không thuận lợi trong khu vực kể từ mùa Thu 2018, như nhiệt độ tăng cao và lượng mưa thấp, cộng với việc tình trạng ô nhiễm ở một số thành phố thuộc các khu vực ô nhiễm nặng khác cũng tăng.

Bộ trên đang cân nhắc xử phạt giới chức các thành phố không đạt mục tiêu chất lượng không khí. Nhằm ngăn chặn ô nhiễm gia tăng trong năm 2019, Trung Quốc cũng sẽ siết chặt hơn các tiêu chuẩn thải khí áp dụng trong ngành công nghiệp sản xuất thép, nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và giảm tiêu dùng than đá.

Chất lượng không khí tại Trung Quốc đã được cải thiện trong năm 2018, với 338 thành phố lớn được ghi nhận đạt chất lượng không khí ở mức tốt trong 79,3% số ngày, tăng 1,3% so với năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.