Trung Quốc quan ngại về việc Mỹ buộc tội Huawei và bà Mạnh Vãn Chu

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng ngay hành động "đàn áp vô căn cứ" các công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei, đồng thời dỡ bỏ lệnh bắt giữ đối với bà Mạnh Vãn Chu.
Trung Quốc quan ngại về việc Mỹ buộc tội Huawei và bà Mạnh Vãn Chu ảnh 1Giám đốc Tài chính Tập đoàn viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu rời khỏi tòa án ở Vancouver, British Columbia, Canada ngày 11/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters/AFP đưa tin ngày 29/1, Trung Quốc đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc sau khi Mỹ công bố các tội danh hình sự đối với Tập đoàn công nghệ Huawei và bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính của tập đoàn này, do vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng ngay hành động "đàn áp vô căn cứ" các công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei, đồng thời dỡ bỏ lệnh bắt giữ đối với bà Mạnh Vãn Chu.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: "Mỹ sử dụng quyền lực nhà nước để làm mất uy tín và đàn áp các công ty Trung Quốc trong một âm mưu đàn áp hoạt động hợp pháp của các doanh nghiệp. Đằng sau những hành động này là động cơ chính trị và sự lôi kéo chính trị mạnh mẽ."

Tuyên bố của bộ này nêu rõ, Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Trước đó một ngày, nhà chức trách Mỹ đã chính thức cáo buộc tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu cùng 2 công ty con của Huawei đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Trong bản cáo trạng gồm 13 tội danh, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Huawei đã lừa dối một ngân hàng quốc tế và nhà chức trách Mỹ về quan hệ giữa họ với 2 công ty con là Skycom Tech và Huawei Device USA để tiến hành các giao dịch tại Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.