Trung Quốc và Pakistan tăng hợp tác song phương

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với Pakistan là một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc.
Ngày 4/7, Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đang ở thăm Bắc Kinh. Đâycũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Sharif kể từ cuộc bầu cử hồitháng Năm vừa qua.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác chiếnlược với Pakistan là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoạicủa Trung Quốc.

Về phần mình, Thủ tướng Sharif nhấn mạnh việc ông lựa chọn Trung Quốc cho chuyếncông du nước ngoài trên cương vị mới phản ánh nguyện vọng của chính quyềnPakistan muốn củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị song phương.

Ông khẳng định Islamabad luôn trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư Trung Quốc và sẵnsàng tạo dựng một môi trường thân thiện.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Sharif sẽ hội đàm vớingười đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường và tham dự Diễn đàn Năng lượng TrungQuốc-Pakistan tại Thượng Hải cũng như có các cuộc tiếp xúc với giới doanh nhânnước sở tại.

Số liệu của Islamabad cho thấy kim ngạch thương mại Trung Quốc-Pakistan đã lầnđầu tiên chạm ngưỡng 12 tỷ USD hồi năm ngoái, tăng 18% so với năm 2011, đồngthời hai bên cam kết nỗ lực nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USDtrong vòng 2-3 năm tới.

Ước tính, hiện có khoảng 10.000 người Trung Quốc và hơn 120 công ty nước nàysinh sống và làm ăn tại Pakistan, phần đông hoạt động trong các dự án hạ tầngvà năng lượng.

Tháng Hai vừa qua, Bắc Kinh cũng vừa tiếp quản cảng biển chiến lược Gwadar củaPakistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.