Trung Quốc xác nhận bán tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Triển lãm Vũ trụ và Hàng hải quốc tế Langkawi (LIMA) ở Malaysia, Trung Quốc đã xác nhận bán hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung Quốc xác nhận bán tên lửa phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc. (Nguồn: CCTV)

Mạng China Daily ngày 19/3 cho biết hôm 17/3, tại Triển lãm Vũ trụ và Hàng hải quốc tế Langkawi (LIMA) ở Malaysia, Trung Quốc đã xác nhận bán hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện của Tập đoàn Xuất nhập khẩu Máy móc chính xác quốc gia Trung Quốc nói rằng ai cũng biết hệ thống FD-2000, mẫu HQ-9 để xuất khẩu, đã được lựa chọn trong hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đại diện này nói rằng FD-2000 là một trong những sản phẩm quan trọng nhất mà tập đoàn trên mang tới LIMA, triển lãm an ninh-quốc phòng lớn nhất châu Á.

Lần đầu tiên Trung Quốc bán vũ khí phòng không cho một nước thành viên NATO khi Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn Tập đoàn Xuất nhập khẩu Máy móc chính xác quốc gia Trung Quốc để cùng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa trị giá 4 tỷ USD hồi tháng 9/2013.

Theo trang mạng của CCTV, hệ thống FD-2000 của Trung Quốc đã được Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn thay vì tên lửa Patriot của Mỹ, S-400 của Nga và Eurosam Samp-T của Pháp và Italy.

Các nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ chọn doanh nghiệp Trung Quốc vì lý do công nghệ và chi phí.

Hợp đồng này sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên có hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa của riêng mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.