Trung tâm AHA bắt đầu khóa đào tạo quản lý thiên tai

Ngày 17/1, phát biểu khai mạc khóa đào tạo, Phó Tổng thư ký ASEAN tiến sỹ Mochta nhấn mạnh ASEAN rất coi trọng vấn đề quản lý thiên tai.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết Trung tâm Điều phối Hỗ trợ nhân đạo về Quản lý thảm họa (Trung tâm AHA) của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vừa khởi động chương trình đào tạo giám đốc điều hành cho các cán bộ quản lý thảm họa được lựa chọn từ các nước thành viên ASEAN.

Trong khuôn khổ chương trình nói trên, được gọi là “Chương trình Giám đốc điều hành Trung tâm AHA (Chương trình ACE)," các cán bộ sẽ tham gia vào một chương trình đào tạo sáu tháng chuyên sâu về mọi khía cạnh liên quan đến quản lý thiên tai, bao gồm quản lý khẩn cấp, hệ thống chỉ huy sự cố, hệ thống hậu cần khẩn cấp, hệ thống nhân đạo quốc tế và thông tin liên lạc khẩn cấp.

Ngày 17/1, phát biểu khai mạc khóa đào tạo, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách cộng đồng và doanh nghiệp, tiến sỹ Mochta đã nhấn mạnh rằng ASEAN rất coi trọng vấn đề quản lý thiên tai, bởi khu vực đã chứng kiến ​​nhiều thảm họa thiên tai tàn phá và gây thiệt hại to lớn. Vì vậy tăng cường sự chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp là một đòi hỏi không thể trì hoãn đối với ASEAN.

Ông Mochta cho biết Chương trình ACE nhằm chuẩn bị một đội ngũ các nhà lãnh đạo quản lý thiên tai trong tương lai, được trang bị đầy đủ các kỹ năng trong quản lý thiên tai và sự lãnh đạo mạnh mẽ để giải quyết những thách thức quản lý thiên tai trong tương lai.

Giám đốc điều hành Trung tâm AHA Said Faisal giải thích rằng Chương trình ACE - được Quỹ Hội nhập Nhật Bản-ASEAN (JAIFF) tài trợ, là sự hoàn thành chu trình các hoạt động của Trung tâm AHA, bởi cho đến nay phần cứng và hệ thống giám sát thảm họa đã được xây dựng và Chương trình ACE sẽ giúp hoàn thành mục tiêu xây dựng đội ngũ các nhà lãnh đạo quản lý thiên tai trong khu vực.

Ngoài sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản, các đối tác đối thoại khác của ASEAN là New Zealand, Mỹ và các cơ quan của Liên Hợp quốc cũng đã cam kết hỗ trợ cho Chương trình ACE thông qua việc cung cấp giảng viên các khóa đào tạo, sẽ được tổ chức tại Indonesia, Malaysia, Nhật Bản và một số nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.