Thành tích "khủng" của ba ứng viên Gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2022

Trường học có 3 ứng viên lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Hội đồng xét giải Gương mặt trẻ Việt Nam đã chọn ra ba ứng viên xuất sắc nhất lọt vào đề cử ở lĩnh vực học tập và điều thú vị là các em đều từ Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.
Trường học có 3 ứng viên lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ảnh 1Ba ứng viên lĩnh vực học tập được đề cử bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. (Ảnh: PV)

Theo công bố của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, điểm khá thú vị của ba ứng viên Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực học tập năm nay là đều học chung một trường.

Trong số này, em Trần Xuân Bách, Võ Hoàng Hải hiện là học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), em Ngô Quý Đăng cũng vừa tốt nghiệp trường này tháng 6 vừa qua và đang là sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đây là những ứng viên có thành tích “choáng váng” nhất trong số 33 hồ sơ xét giải ở lĩnh vực học tập.

Ngô Quý Đăng: Gương mặt “vàng” toán học 

Ngô Quý Đăng trở thành cái tên đình đám từ năm 2019 và đi vào lịch sử thi Olympic Toán quốc tế của Việt Nam khi là thí sinh lớp 10 đầu tiên lọt vào đội tuyển dự thi chính thức, kỳ tích hơn nữa bởi em “ẵm” luôn huy chương vàng. Năm học 2021-2022, Đăng tiếp tục mang về cho Việt Nam thêm một huy chương vàng Olympic Toán quốc tế. Đặc biệt hơn nữa, em lập kỳ tích đạt điểm tối đa.

Trước đó, những năm học trung học cơ sở, Đăng cũng đạt hàng loạt thành tích như giải nhất môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố Hà Nội, huy chương vàng bảng Quốc tế kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng, huy chương vàng kỳ thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ, vô địch quốc gia kỳ thi Toán Quốc tế, huy chương vàng kỳ thi Toán học Singapore, giải nhất môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, giải nhất kỳ thi Lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông…

Trường học có 3 ứng viên lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ảnh 2Em Ngô Quý Đăng. (Ảnh: BTC)

Với những thành tích nổi trội, Ngô Quý Đăng đã nhận được nhiều bằng khen các cấp, trở thành gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022.

Chia sẻ về cậu học trò, Tiến sỹ Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên tự hào cho biết Quý Đăng là một học sinh đa tài. Em không chỉ giỏi Toán mà còn giỏi Tin học và Tiếng Anh, thậm chí còn là một MC tài năng duyên dáng của trường.

Với cô Vũ Như Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm của Đăng ở bậc trung học phổ thông thì đây là một học trò mà bất cứ thầy cô nào cũng phải “mơ ước” vì vừa giỏi vừa nhiệt tình, trách nhiệm và hòa đồng, có tính hài hước và biết quan tâm đến người khác.

Trần Xuân Bách: Nhà vô địch Tin học năng động

Năm 2022, Trần Xuân Bách lập cú đúp với huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học quốc tế và huy chương vàng kỳ thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, năm 2021, Bách cũng đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương, giải nhì kỳ thi Lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông, huy chương bạc kỳ thi Lập trình Toán học Toàn cầu, huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán học Châu Á quốc tế năm 2021.

Trường học có 3 ứng viên lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ảnh 3Em Trần Xuân Bách. (Ảnh: BTC)

Bách cũng sở hữu nhiều giải thưởng khác như giải nhất thành phố Hà Nội môn Tin học kì thi Học sinh giỏi các môn văn hóa năm 2019-2020, huy chương vàng môn Tin học kì thi Olympic Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020, huy chương vàng kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ năm 2020, đứng đầu khối thi kỳ thi Olympic Toán học Trung cấp Australia năm 2020…

Bách còn khiến nhiều người “ngả mũ” với điểm IELTS đạt 8.0, điểm SAT (Scholastic Assessment Test) đạt 1590/1600, thuộc tốp 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới.

Điều đặc biệt ấn tượng hơn là Bách tham gia rất tích cực vào rất nhiều các hoạt động ngoại khóa tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển Tin học của Trường Trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội. Em làm tình nguyện viên cho Trại hè lập trình HSGS Code Camp năm 2020 và từ năm 2021 trở thành thành viên Ban tổ chức trại hè này nhằm giúp các bạn học sinh cấp 2 được tiếp cận với bộ môn tin học lập trình từ sớm.

Bách còn là Trưởng Ban tổ chức kỳ thi Giang hồ Toán hội năm 2022, kỳ thi nằm trong Chương trình Chào 10 của đội tuyển Tin học trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, kết hợp với Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán. Em cũng là tình nguyện viên của Câu lạc bộ Olympic Tin học Việt Nam năm 2021, 2022; là tác giả các bài viết học thuật và tổ chức các cuộc thi Tin học cho hơn 900 thí sinh Việt Nam tham gia hàng tháng.

Bách là đồng dịch giả của cuốn sách “Toán học trong mắt Lập trình sư,” cuốn sách thảo luận Toán cao cấp và cách tiếp cận bằng lối tư duy của một nhà lập trình viên.

Võ Hoàng Hải: Kỳ tích tại Olympic Vật lý

Năm 2022, Võ Hoàng Hải lập kỳ tích khi trở thành học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam lọt vào đội tuyển dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, cũng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành được huy chương vàng tại kỳ thi này. Bên cạnh tấm huy chương vàng, Hải còn là thí sinh có điểm thực hành cao nhất đội.

Trường học có 3 ứng viên lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ảnh 4Em Võ Hoàng Hải. (Ảnh: BTC)

Cũng trong năm 2022, Hải giành huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á-Thái Bình Dương. Trước đó, Hải đoạt hàng loạt thành tích ở các kỳ thi trong nước và quốc tế khác như huy chương đồng kỳ thi đánh giá năng lực toán quốc tế 2017-2018 IMAS 7, huy chương bạc trong kỳ thi quốc tế Olympiad Toán Singapore và châu Á SIMOC năm 2018 tại Singapore, huy chương vàng trong kỳ thi Olympiad Toán Singapore và châu Á SASMO trong hai năm 2018 và 2019 tại Việt Nam, huy chương bạc trong kỳ thi Khoa học quốc tế VANDA tại Singapore 2019…

[Giải Gương mặt trẻ VN tiêu biểu gặp khó vì ứng viên quá xuất sắc]

Thầy Nguyễn Công Toản, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học tự nhiên, Trưởng Bộ môn Chuyên Vật lý, Phụ trách đội tuyển Vật lý cho hay ngay từ khi học lớp 8, Hải đã thể hiện có tình yêu và khả năng đặc biệt với môn Vật lý cùng tinh thần tự học rất cao.

Dù mới là học sinh lớp 8 nhưng Hải đã được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quận và thành phố cùng với các học sinh lớp 9. Hải đạt giải ba môn Vật lý kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 8 và đoạt giải nhất kỳ thi này năm lớp 9.

Vào lớp 10, chỉ trong thời gian ngắn, em đã tiếp nhận được một khối lượng kiến thức khổng lồ để có thể tham dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và huy chương vàng. Theo thầy Toản, đó là nỗ lực lớn và khả năng đặc biệt mà không phải học sinh nào cũng có thể đạt được.

Độc giả có thể bình chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục