Trường Nguyễn Siêu nhận Huân chương lao động hạng nhất

Từ một ngôi trường "trên đôi quang gánh" khi trong 10 năm phải chuyển thuê đến 10 địa điểm, trường Nguyễn Siêu đã trở thành một trong ngọn cờ đầu của giáo dục Thủ đô.
Trường Nguyễn Siêu nhận Huân chương lao động hạng nhất ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thực hiện nghi thức gắn huân chương lên lá cờ truyền thống của trường Nguyễn Siêu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chiều nay, trường liên cấp Nguyễn Siêu (gồm Trường Tiểu học Nguyễn Siêu và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu) đã vinh dự nhận Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao huân chương cho nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá, nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu chia sẻ đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành của trường.

Trường Nguyễn Siêu được thành lập ngày 11/9/1991 và là một trong 4 trường dân lập đầu tiên của cả nước, góp phần đặt nền móng phát triển cho hệ thống giáo dục ngoài công lập.

Trong suốt 10 năm đầu, do chưa có cơ sở vật chất và phải đi thuê nên trường phải di chuyển qua 8 địa điểm khác nhau và được đặt biệt danh “ngôi trường trên đôi quang gánh”. Năm 2003, trường xây dựng được trường riêng và trở thành trường ngoài công lập đầu tiên có ngôi trường riêng. Năm 2005, trường trở thành trường ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc gia.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển với mục tiêu chiến lược “Vì hạnh phúc gia đình, vì tiến bộ xã hội - thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, học giỏi”, với tầm nhìn là ngôi trường song ngữ - đa văn hóa hàng đầu Việt Nam đào tạo công dân toàn cầu - mang bản sắc Việt hội nhập quốc tế, trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, trở thành một trong những lá cờ đầu của giáo dục Thủ đô.

[Môn thi thứ 4 vào lớp 10: Nên chốt sớm để học sinh tập trung ôn tập]

Trong giai đoạn đầu, dù gặp nhiều khó khăn khi phải đi thuê địa điểm, Nguyễn Siêu vẫn là trường đầu tiên có mô hình bán trú cho học sinh cả ba cấp học. Học sinh học hai buổi mỗi ngày, ăn nghỉ trưa tại trường, có xe ô tô đưa đón. Đây cũng là một trong những trường sớm tổ chức việc dạy học Ngoại ngữ và Tin học cho học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu và hội nhập quốc tế.

Sau khi xây dựng ổn định trường lớp, trường càng có điều kiện tập trung nâng cao chất lượng. Năm 2014, Nguyễn Siêu trở thành trường chất lượng cao đầu tiên của thành phố Hà Nội và là trường thuần Việt đầu tiên được công nhận là trường quốc tế Cambridge trong hệ thống hơn 10.000 trường trên thế giới, phát triển mô hình song ngữ và nở rộ các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế. Nguyễn Siêu cũng là trường học điển hình ứng dụng xuất sắc công nghệ do Microsot bình chọn.

Hiện Nguyễn Siêu là trường song ngữ Quốc tế Cambridge mang đậm bản sắc Việt, sở hữu bảng thành tích quốc gia và quốc tế đáng tự hào. Học sinh Nguyễn Siêu đạt thành tích tốp ba thế giới, liên tục đạt kỷ lục điểm cao nhất Việt Nam trong các kỳ thi Cambridge quốc tế hàng năm. Với uy tín được chứng minh bằng thành tích học thuật của học sinh và những đóng góp quan trọng của giáo viên, nhà trường đã được mời làm thành viên chính thức của ban cố vấn giáo dục quốc tế Cambridge.

Trường có 100% giáo viên đạt và trên chuẩn nghề nghiệp. Giáo viên dạy giỏi đạt trên 60% với 249 giải giáo viên dạy giỏi các cấp; 503 đề tài sáng kiến được hội đồng khoa học ngành xếp loại, trong đó có 36 đề tài được công nhận cấp thành phố. Tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đỗ 100%, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học 7 năm gần đây đạt 100%, thi lấy chứng chỉ quốc tế Cambridge đạt 100% trong đó trên 50% đạt loại xuất sắc. Học sinh của trường cũng mang về trên 3.700 giải thưởng các cấp trong đó có gần 1.600 giải cấp quốc gia và quốc tế, 643 giải cấp thành phố và trên 1.500 giải cấp quận/cụm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục