Truyền thông Mỹ gọi chiến đấu cơ Su-57 là "máy bay lỗi thời"

Tờ National Interest của Mỹ lưu ý, vật liệu composite mới được sử dụng cho máy bay chiến đấu Su-57 "tăng gấp đôi khả năng hấp thụ sóng ra-đa và giảm bớt tầm nhìn radar của cabin máy bay thêm 30%."
Truyền thông Mỹ gọi chiến đấu cơ Su-57 là "máy bay lỗi thời" ảnh 1Máy bay chiến đấu Su-57. (Nguồn: Sputnik/rt)

Sputnik đưa tin, tờ National Interest (NI) của Mỹ cho rằng các công nghệ được sử dụng để chế tạo máy bay chiến đấu Nga thế hệ thứ năm đã trở nên lỗi thời.

Đặc biệt, NI lưu ý, vật liệu composite mới được sử dụng cho máy bay chiến đấu Su-57 "tăng gấp đôi khả năng hấp thụ sóng radar và giảm bớt tầm nhìn radar của cabin máy bay thêm 30%."

NI nhấn mạnh, công nghệ này đã được sử dụng trong hơn 30 năm qua. NI nêu ví dụ, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ bắt đầu sử dụng công nghệ này vào những năm 1980 trong quá trình sản xuất máy bay F-16 theo chương trình Have Glass.

[Bộ Quốc phòng Nga sắp ký hợp đồng mua máy bay tiêm kích Su-57]

Ngoài ra, vật liệu này được sử dụng trong máy bay chiến đấu F-22 và F-35. Tuy nhiên, theo NI, bất kể thiết bị kỹ thuật của máy bay chiến đấu Nga là gì, Su-57 sẽ không mang lại lợi ích cho quân đội Nga vì giá thành quá cao.

Tờ này chỉ ra rằng, Không quân Nga chỉ mua 10 máy bay chiến đấu loại này kể từ chuyến bay đầu tiên của F-35 Mỹ năm 2010, trong khi đó Mỹ đã chi 60 tỷ USD để mua 180 máy bay F-22 và còn muốn chi thêm 400 tỷ USD để mua 2.300 máy bay chiến đấu F-35.

NI chú ý đến sự khác biệt trong ngân sách quân sự của các quốc gia, nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga có khả năng tạo ra khoảng 100 máy bay mới mỗi năm, chỉ bằng 1/3 khả năng của Mỹ.

Ấn phẩm cho biết thêm, vào năm 2019, Nga chỉ có thể thành lập một phi đội gồm 12 máy bay Su-57, gây bất lợi cho Moksva khi tham gia bất kỳ cuộc xung đột nào do số lượng quá ít ỏi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.