Từ 9-11/5, mưa lớn tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ 7 giờ ngày 9/5 đến 7 giờ ngày 10/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.
Từ 9-11/5, mưa lớn tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồng Giang/ TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9-11/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Cụ thể,  Từ 7 giờ ngày 10/5 đến 7 giờ ngày 11/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

[Thành phố Hồ Chí Minh đón cơn mưa “vàng” sau đợt nắng nóng gay gắt]

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 9/5: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất  26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 22-25 độ C, cao nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội 23-25 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất  23-26 độ C, cao nhất  28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 28-31 độ C, phía Bắc có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Trước những hình thái thời tiết nguy hiểm trên, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết,Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. 

Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục