Từ cô gái nhút nhát đến thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Dù lúc đầu khá tự ti, nhút nhát nhưng nhờ được thầy cô giáo động viên, em Nguyễn Hương Giang, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, đã hòa đồng với các bạn và vươn lên thành thủ khoa khối C toàn quốc.
Từ cô gái nhút nhát đến thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 1Em Nguyễn Hương Giang luôn có niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Giành được 29,75 điểm trong kỳ thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, em Nguyễn Hương Giang, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh trở thành thủ khoa khối C toàn quốc, mang lại niềm tự hào cho bản thân, gia đình và ngành giáo dục của tỉnh.

Từ cô gái nhút nhát

Gặp Nguyễn Hương Giang tại nhà riêng, ấn tượng đầu tiên là cô thủ khoa rất nhanh nhẹn, ít nói. Giang cho biết là chị cả trong gia đình nên ngay từ nhỏ, em luôn ý thức phải gương mẫu trong sinh hoạt và học tập để các em noi theo.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, mẹ em Nguyễn Hương Giang tâm sự từ nhỏ Giang đã rất tự lập, tự giác trong sinh hoạt cũng như học tập. Con đã tự xây dựng cho mình thời gian biểu hợp lý để phân bố hài hòa giữa chơi và học.

Ngoài ra, con luôn chủ động giúp đỡ bố mẹ việc nhà, kèm cặp các em học bài. Biết tính con nên gia đình chị không đặt nặng vấn đề thành tích mà chỉ động viên, định hướng để con tự phát triển theo năng lực của mình.

Chia sẻ về tình yêu đặc biệt với môn Lịch sử, Hương Giang cho biết ngay từ khi còn nhỏ, em đã được bố truyền cảm hứng với bộ môn này. Thấy bố hằng ngày đều đọc và kể những câu chuyện lịch sử, em luôn chú ý lắng nghe và thuộc lòng từng chi tiết. Dần dần, em tự chủ động tìm hiểu những kiến thức của bộ môn này.

Cứ như vậy, qua năm tháng, tình yêu đối với bộ môn Lịch sử cũng lớn dần lên. Bước vào cấp 3, Giang quyết định dự thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, lớp chuyên Lịch sử và được gia đình ủng hộ.

Với xuất phát điểm đầu vào không cao ở Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Giang. Nói về thời điểm đó, Giang tâm sự khi bước vào lớp, ấn tượng đầu tiên của em là các bạn ở trong lớp học rất giỏi, vì vậy em cảm thấy rất tự ti, tự bó hẹp bản thân, không thể hòa đồng.

Em cũng luôn tự nhủ đây là điểm yếu nhưng cũng là động lực để Giang phấn đấu. Tại đây, chính cô Nguyễn Thị Mai Loan, giáo viên chủ nhiệm của lớp đã “tháo từng nút thắt” dẫn em từng bước đi đến thành công.

[Một số gương mặt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022]

Nhớ lại những ngày đầu khi mới bước vào lớp 10, cô Nguyễn Thị Mai Loan, cho biết ấn tượng đầu tiên Giang là học sinh trầm tính, ít nói nhưng với kinh nghiệm đứng lớp nhiều năm, cô chủ động tìm hiểu nắm bắt tâm lý của từng em, trong đó có Hương Giang.

Biết được em đang bị áp lực tâm lý, cô đã động viên, là cầu nối giúp em có thể hòa đồng với các bạn trong trường lớp, tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với môn Lịch sử.

“Nhìn bề ngoài, Giang có vẻ rụt rè nhưng đó là do em chưa tìm được người đồng cảm. Mỗi lúc như vậy, tôi thường đến bên em đóng vai trò như người mẹ, có khi lại là người bạn chia sẻ với em. Vì vậy, chỉ một thời gian ngắn, em đã hòa đồng với mọi người, năng động trong giao tiếp và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Trong học tập, em nhanh chóng bắt nhịp với nhịp học mới ở trường và trở thành một trong những học sinh có thành tích học tập tốt. Năm học lớp 11, em đoạt giải nhất Cuộc thi chọn học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh môn Lịch sử. Tuy nhiên, em không muốn tiếp tục tham gia đội tuyển để tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, bởi em muốn có thêm thời gian học thêm các môn khác và học tiếng Trung, vì vậy tôi cũng ủng hộ quyết định của em," cô Loan cho biết thêm.

Trưởng thành trong ngôi trường đặc biệt

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Nguyễn Hương Giang đạt tổng điểm khối C là 29,75 điểm (Văn 9,75; Lịch sử 10 và Địa lý 10 điểm), xuất sắc giành ngôi thủ khoa khối C.

Chia sẻ về niềm vui khi nhận kết quả thi, Nguyễn Hương Giang cho biết em không cảm thấy bất ngờ bởi em rất tự tin vào hành trang kiến thức mà mình chuẩn bị trong suốt 12 năm học. Sau khi thi xong, em cũng đã tự đánh giá được bài thi. Mặc dù vậy, khi được cô giáo chủ nhiệm báo điểm, cả cô, trò và gia đình em đều vỡ òa trong niềm vui sướng. Với thành tích này, em mong muốn góp phần nhỏ bé vào thành tích học tập của ngôi trường Chuyên Bắc Ninh thân yêu.

Với kết quả này, Hương Giang dự định theo học ngành Truyền thông quốc tế (Học viện Ngoại giao) hoặc Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội). Em mong ước sau này khi ra trường có thể làm trong các doanh nghiệp Trung Quốc. Bởi vậy, trong năm học lớp 12 mặc dù học lượng kiến thức nhiều nhưng em đã tự mình mày mò nghiên cứu, mua sách, tự học tiếng Trung qua internet.

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, em đăng ký thi tiếng Trung thay tiếng Anh và điểm số đạt được gần như tuyệt đối với 9,8 điểm. Nhờ điểm tiếng Trung cao, tổng điểm khối D04 của em đạt 26,95 điểm.

Từ cô gái nhút nhát đến thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 2Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng em Nguyễn Hương Giang tại nhà của em phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Nói về bí quyết học các môn xã hội, Giang cho cho rằng muốn học tốt và thi tốt các môn xã hội nói chung và Lịch sử nói riêng phải hiểu bản chất vấn đề, không phải học thuộc theo kiểu học vẹt vì như vậy sẽ mau quên.

Đối với môn Lịch sử, mọi người thường sợ học do có nhiều mốc lịch sử, khó nhớ nhưng em đã chọn cho mình phương pháp là học khái quát trước, hiểu được nội dung cốt lõi của vấn đề sau đó mới triển khai đến các nội dung chi tiết và mốc Lịch sử.

Còn với môn Địa Lý em học theo từng chuyên đề đi từ khái quát đến chuyên sâu. Riêng đối với môn Văn, em nắm chắc dàn ý được thầy, cô hướng dẫn rồi dọc thêm các tài liệu tham khảo bên ngoài, các bài giảng trên internet để bổ sung và phát triển vấn đề.

Đặc biệt, trước mỗi kỳ thi, em đều có sự chuẩn bị kiến thức chu đáo, giữ tinh thần thoải mái, nghiêm túc khi làm bài.

Năm học 2021-2022, lớp 12 chuyên Lịch sử, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh của Giang có 4 bạn đoạt giải nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia cấp Trung học Phổ thông môn Lịch sử.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, có 13/28 bạn đạt điểm 10 môn Lịch sử; 4 bạn tổng điểm 29,25 trở lên… Đây là thành tích ấn tượng, thể hiện sự đầu tư, dạy và học bài bản của nhà trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục