Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh thời sựnghệ thuật và mỹ thuật trẻ, giao lưu nghệ thuật chèo, tuần lễ phim chào mừng Nămdu lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng, hội thi bơi chải trên sông Trà Lý, giảicầu lông các câu lạc bộ tranh cúp Revilo lần thứ III.
Lễ hội là dịp để quảng bá hình ảnh đất và người TháiBình, đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.
Điểm đặc biệt của phần hội năm nay là việc đưa cácđiệu múa dân gian trong các lễ hội truyền thống đến với công chúng. Điển hìnhnhư điệu múa bát dật cổ của làng Hiệp Lực (xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ), sau 80năm bị quên lãng, nay được khôi phục và lần đầu tiên được trình diễn.
Tại lễ khai mạc, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThái Bình đã trao bằng khen tặng 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;” trao bằng công nhận “Di tíchlịch sử văn hóa” cấp tỉnh cho 8 di tích; trao hiện vật tài trợ chương trình mụctiêu quốc gia về văn hóa cho thôn, làng văn hóa tiêu biểu và trao giải cho cáctác giả đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật “Thái Bìnhchung sức xây dựng nông thôn mới.”
Lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống tỉnh Thái Bình được bắt đầu từ năm 1990(thế kỷ 20) vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh. Từ đó đến nay, ngày14/10 hàng năm trở thành ngày hội của nhân dân địa phương với nhiều hoạt độngvăn hóa, thể thao./.