Tường thuật trực tiếp 2 ca nội soi tại BV Việt Đức

Ngày 28/3, Trung tâm Phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức tường thuật trực tiếp hai ca phẫu thuật nội soi.
Ngày 28/3, Trung tâm Phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợpvới Bệnh viện Đại học Quốc gia Philippines tổ chức tường thuật trực tiếphai caphẫu thuật nội soi, gồm cắt u tuyến thượng thận trái qua nội soimột lỗ và cắtđại tràng trái qua nội soi.

Đây là dịp để các bác sỹ hai nước có cơ hội trao đổi,học tập kinh nghiệm từ đó nâng cao tay nghề.

Trong 6 tiếng đồng hồ, các chuyên gia hai nước Việt Nam và Philippines đã thựchiện thành công hai ca phẫu thuật nội soi một lỗ. Hiện sức khỏe củahai bệnh nhân đềuổn định.

Ca mổ cắt u tuyến thượng thận trái qua nội soimột lỗ tại bệnhviện Hữu nghị Việt Đức được thực hiện do kíp mổ củaphó giáo sư, tiến sỹ Trần Bình Giang. Ngaysau đó là ca mổ cắt đại tràng trái qua nội soi dogiáo sư Rivaldo, Bệnh viện Đại họcQuốc gia Philippines thực hiện.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biếtbuổitruyền hình trực tiếp này là một trong các hoạt động nằm trong Chương trình hợptác quốc tế giữa bệnh viện với các Trung tâm phẫu thuật trên thế giới nhằm giaolưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về những kỹ thuật mới, những ca mổ khó.

Mổ mởcắt tuyến thượng thận đã được thực hiện tại Việt Nam cách đây 40 năm và nhữngnăm gần đây đã chuyển sang phẫu thuật nội soi.

Cách đâymột năm, với kỹ thuật tiêntiến, các bác sỹ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện phẫu thuật nội soimộtlỗ. Phương pháp này có nhiều ưu điểm nhưthời gian mổ nhanh, ít để lại dichứng, thời gian nằm viện ngắn, vết mổ nhanh liền ít để lại sẹo. Tuy nhiên,phương pháp này hiện có chi phí khá cao với khoảng 30-40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Quyết cũng khẳng địnhphẫu thuật nội soi không thể thay thếđược mổ hở. Với những trường hợp bệnh nhân nặng và khó có thể phẫu thuật nộisoi, các bác sỹ sẽ tiến hành mổ hở nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như tính mạng củabệnh nhân./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho trẻ nhiễm HIV. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bài 1: Nơi hồi sinh, mở lối tương lai

Trong suốt 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho hàng ngàn trẻ nhiễm HIV, trở thành chỗ dựa, nơi hồi sinh cuộc đời cho trẻ nhiễm HIV.