"Tuyên bố Nhật-Trung không ràng buộc về mặt pháp lý"

"Tuyên bố Nhật-Trung không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý"

Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định tuyên bố Nhật-Trung nhằm cải thiện quan hệ song phương trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước là "không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý."
"Tuyên bố Nhật-Trung không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý" ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Kyodo đưa tin, ngày 13/11, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định rằng tuyên bố Nhật-Trung nhằm cải thiện quan hệ song phương trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước hồi đầu tuần này là "không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý."

Phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban ngoại giao và quốc phòng thuộc Thượng viện Nhật Bản, ông Kishida nhấn mạnh: "Đó là văn kiện không mang tính ràng buộc pháp lý. Chúng tôi chỉ văn bản hóa những điều Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí với nhau, do đó nó không phải một thỏa thuận quốc tế."

Dẫu vậy, ông Kishida cho rằng tuyên bố này là "kết quả đàm phán" giữa Nhật Bản và Trung Quốc, do đó cần được "tôn trọng."

Tuyên bố Nhật-Trung hôm 7/11 nêu rõ rằng cả hai bên thừa nhận có "những quan điểm khác biệt" về sự leo thang căng thẳng gần đây ở Biển Hoa Đông và nhất trí xoa dịu căng thẳng trên biển thông qua việc khởi động một cơ chế xử lý khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.