Trong kỳ họp thường niên thứ 34 từ ngày 25/7-3/8 tại thủ đô Brasilia củaBrazil, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã côngnhận 21 địa danh là di sản thế giới mới trong tổng số 39 địa danh được đề cử xétduyệt lần này.
Trong số các địa danh được công nhận lần này có 15 Di sản Văn hóa, năm Di sảnThiên nhiên và một Di sản Văn hóa-thiên nhiên. Đợt công nhận này của Ủy ban Di sảncủa UNESCO đã nâng tổng số Di sản Thế giới lên thành 911 di sản.
Đặc biệt, đúng dịp trước thềm Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, KhuTrung tâm Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội được vinh dự là di sản thứ 900 đượcUNESCO công nhận, với lời nhận xét của Ủy ban Di sản rằng các công trình củaHoàng Thành “là biểu hiện của một nền văn hóa độc đáo tại Đông Nam Á, với nétđặc trưng của khu vực Đồng bằng sông Hồng.”
Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Francesco Bandarin cho biết đây là phiênhọp công nhận nhiều di sản thiên nhiên nhất từ trước tới nay, đồng thời có 3quốc gia lần đầu tiên có di sản được lọt vào danh sách này là Tajikistan, cácquần đảo Marshall và Kiribati.
Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Di sản Thế giới đã đưa thêm 4 địa danh vào danhsách Di sản bị đe dọa, nhưng đưa quần đảo Galapagos của Equador ra khỏi “bảndanh sách đen” này./.
(TTXVN/Vietnam+)