Ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Nga khẳng định Moskva can dự bầu cử Mỹ

Ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Nga, cựu Thống đốc bang Utah, ông Jon Huntsman, cho rằng “không có gì để nghi ngờ việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ.”
Ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Nga khẳng định Moskva can dự bầu cử Mỹ ảnh 1Cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/9, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Nga, cựu Thống đốc bang Utah, ông Jon Huntsman, cho rằng “không có gì để nghi ngờ việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ hồi mùa Hè năm ngoái.”

Trả lời các câu hỏi của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Huntsman cho hay việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ gây ra sự mất tin tưởng trong mối quan hệ giữa Moskva và Washington.

Ông Huntsman cũng nhận định rằng Nga tiếp tục đe dọa sự ổn định ở châu Âu qua việc vi phạm chủ quyền của các quốc gia láng giềng.

Tháng 10/2016, Chính phủ Mỹ chính thức cáo buộc Nga tổ chức các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ để đánh cắp nhiều tài liệu ngay trước bầu cử.

[Luật sư của ông Trump lên tiếng về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ]

Tháng 1/2017, chỉ ít ngày trước khi Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức, các cơ quan tình báo Mỹ đồng loạt đưa ra kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh mở chiến dịch tác động đến dư luận Mỹ nhằm gây bất lợi cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Quốc hội Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Mặc dù vậy, ông Trump gọi cuộc điều tra là “hành động vạch lá tìm sâu” lớn nhất trong lịch sử chính trị và thường xuyên bày tỏ nghi ngờ về kết luận của cộng đồng tình báo, cho dù các cơ quan này không khẳng định các nỗ lực của Nga đã làm thay đổi kết quả bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.