Ứng cử viên tổng thống Afghanistan dọa bác bỏ kết quả bầu cử

Cuộc khủng hoảng bầu cử ở Afghanistan đã trở nên nghiêm trọng hơn khi ứng cử viên tổng thống Abdullah Abdullah ngày 19/6 dọa bác bỏ kết quả bầu cử.
Ứng cử viên tổng thống Afghanistan Abdullah Abdullah bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Kabul ngày 14/6. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Cuộc khủng hoảng bầu cử ở Afghanistan đã trở nên nghiêm trọng hơn khi ứng cử viên tổng thống Abdullah Abdullah ngày 19/6 dọa bác bỏ kết quả bầu cử nếu yêu cầu của ông về việc dừng công tác kiểm phiếu không được chấp nhận.

Phát biểu với các phóng viên, ông Abdullah nói: "Kể từ thời điểm này, do giới chức bầu cử không đáp ứng yêu cầu hợp pháp của chúng tôi, mọi việc họ làm và kết quả làm việc của họ đều sẽ không được chúng tôi chấp nhận".

Ông cũng tuyên bố không còn coi Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) và Ủy ban Khiếu kiện Bầu cử (ECC) là hợp pháp.

Trước đó, ứng cử viên này đã đề nghị dừng kiểm phiếu và sa thải người đứng đầu ban thư ký IEC Zia-ul-Haq Amarkhail với cáo buộc ông Amarkhail muốn đưa các lá phiếu không dùng ra khỏi trụ sở chính của IEC vào ngày bỏ phiếu.

Ông cũng cáo buộc đối thủ Ashraf Ghani, Tổng thống sắp mãn nhiệm Hamid Karzai và IEC đều có liên quan tới gian lận bầu cử này. Tuy nhiên, IEC đã bác bỏ yêu cầu trên và cho biết sẽ tiếp tục lộ trình bầu cử để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai.

Trong phản ứng của mình, phái bộ Liên hợp quốc đánh giá quyết định của ông Abdullah ngừng hợp tác với IEC là "rất đáng tiếc." Liên hợp quốc cảnh báo việc này "có thể kích động bạo lực" và kêu gọi các bên tôn trọng thời gian biểu của tiến trình bầu cử.

Cùng ngày, tại thủ đô Kabul, khoảng 100 người ủng hộ ông Abdullah đã tiến hành cuộc biểu tình phản đối công khai lần đầu tiên, gây lo ngại nguy cơ xảy ra đụng độ sắc tộc vì người ủng hộ ông Abdullah thuộc cộng đồng thiểu số Tajik và các bộ tộc khác ở miền Bắc, trong khi ứng cử viên Ghani là người Pashtun - nhóm sắc tộc đông đảo nhất Afghanistan tập trung ở miền Nam và Đông.

Cuộc bầu cử tổng thống vòng hai đã diễn ra ngày 14/6. Trước đó, trong vòng một ngày 5/4, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah, 53 tuổi và từng là một tay súng chống Taliban, đã dẫn đầu với 45% số phiếu ủng hộ; trong khi cựu chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng Thế giới, Ashraf Ghani, 64 tuổi, về nhì với 31,6%.

Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển giao quyền lực dân chủ lần đầu tiên tại Afghanistan kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ năm 2001.

Theo Hiến pháp Afghanistan, đương kim Tổng thống Hamid Karzai đã đảm đương cương vị lãnh đạo đất nước hai nhiệm kỳ, vì vậy không được tranh cử nhiệm kỳ ba. Dự kiến, kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được thông báo vào ngày 2/7 và kết quả cuối cùng sẽ được công bố ngày 22/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục