Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc muốn triển khai vũ khí hạt nhân

Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Hong Joon-pyo tuyên bố nếu thắng cử sẽ tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật để đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.
Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc muốn triển khai vũ khí hạt nhân ảnh 1Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Hong Joon-pyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, ứng cử viên cho chức vụ tổng thống Hàn Quốc của đảng Hàn Quốc tự do theo đường lối báo thủ, ông Hong Joon-pyo ngày 14/4 đã tuyên bố rằng nếu thắng cử, ông sẽ tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Trong các cam kết vận động tranh cử, ông Hong nhấn mạnh sẽ hoàn tất việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trong nửa đầu của năm nay và cho mua sắm thêm các thiết bị do thám và tấn công cũng như các tàu ngầm nguyên tử để đối phó với các loại tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Ngoài ra, ông cũng tuyên bố sẽ tổ chức lại quân đội và tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế để gây sức ép buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Về kinh tế, ứng cử viên này nhấn mạnh ông sẽ tạo thêm nhiều việc làm bằng cách nới lỏng các quy định và cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc cải cách các tổ chức công đoàn.

[Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang làm ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc]

Ông Hong cũng cam kết tăng cường phúc lợi cho công dân, bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy kinh tế địa phương, loại trừ tham nhũng, cải thiện môi trường, chăm lo cho động lực tăng trưởng và nỗ lực tăng tỷ lệ sinh hiện đang ở mức thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.