Ủy ban châu Âu cấm triệt để việc cắt vây cá mập

Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn thông lệ của ngành đánh bắt cá mập là cắt vây lưng sau đó thả lại cá xuống biển.
Ngày 21/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc cắt vâycá mập - một thông lệ được áp dụng trong ngành đánh bắt cá mập là cắt vây lưngsau đó thả lại cá xuống biển.

Trang tin EUobsever cho biết, Ủy viên phụ trách lĩnh vực Thủy sản của Liên minhchâu Âu (EU) Maria Damanaki, phát biểu trong một thông cáo được công bố cho báochí: "Chúng tôi muốn loại bỏ triệt để thông lệ kinh khủng của việc cắt vây cámập để bảo vệ loài cá này một cách tốt hơn."

Vây cá mập là loại nguyên liệu đắt giá cho món súp vi cá rất thịnh hành ởchâu Á, cùng với sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu tại châu lục này, nhu cầuvề vây cá mập ngày một tăng cao.

Theo số liệu ước tính của Liên hiệp quốc, trung bình một ngày có khoảng30.000 con cá mập bị cắt vây, tức khoảng 10 triệu cá mập/năm. Tuy nhiên nhữngnhà bảo tồn môi trường cho rằng con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều, vànghiêm trọng hơn, một số loài cá mập có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Các vùng biển của EU thuộc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, là những trung tâm cungcấp chủ yếu nguyên liệu vây cá mập cho thị trường châu Á.

Shelley Clarke, một nhà khoa học thủy sản hiện làm việc tại Nhật Bản, nguyêntrợ lý nghiên cứu tại Đại học Imperial College của London, nhận định: "Quy địnhmới này của EU là một bước tiến bộ rất lớn cho việc quản lý nguồn lợi thủy sảncá mập, và cho phép giám sát, quản lý một số trung tâm công nghiệp đánh bắt cámập lớn của thế giới."

Quy định mới được ban hành này của EU sẽ có hiệu lực tức thì, theo đó: "Mọitàu đánh cá trong phạm vi vùng biển của EU và tất cả các tàu cá của EU đánh bắttrên thế giới sẽ phải thả cá mập có vây còn nguyên vẹn." Quy định này hướng tớiviệc không khuyến khích ngư dân trở cá mập nguyên con về cảng chỉ để cắt vây (dothịt cá mập có giá trị thấp) và do vậy sẽ chuyển sang đánh bắt các loài cá khác.

Theo lời giải thích của bà Sandrine Polti thuộc Tổ chức Shark Alliance - mộtliên minh các nhà bảo tồn cá mập toàn cầu, EU đã ban hành từ năm 2003 một Quyđịnh cấm cắt vây và thả lại cá xuống biển, nhưng có rất nhiều lỗ hổng tại quyđịnh này cho phép các quốc gia thành viên cấp các loại giấy phép đặc biệt chongư dân để họ lách luật. Bà Polti cho biết: “Đây là một trong những quy địnhlỏng lẻo nhất tôi từng biết.”

Trong khi đó, ngành công nghiệp đánh bắt thủy sản ngày càng không hài lòngvới các quy định của EU. 

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Guy Vernaeve,người phát ngôn của Hiệp hội các Doanh nghiệp Đánh bắt Thủy sản EU- Europeche,nói: "Chúng tôi hết sức ngạc nhiên và thất vọng. Chúng tôi luôn ủng hộ việc cấmcắt vây cá mập và thả lại cá xuống biển. Nhưng chúng tôi đã yêu cầu rõ nhà chứctrách EU cho phép sơ chế, tách vây khỏi cá, và phân loại vây và thịt ngay trênboong để vận chuyển về các cảng khác nhau, vì các loại sản phẩm này có các thịtrường tiêu thụ khác nhau. Vây cá sẽ được chuyển sang châu Á, còn thịt cá sẽđược tiêu thụ tại châu Âu"/.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.