Vấn đề người di cư: Guatemala hồi hương hàng ngàn người di cư Honduras

Chính phủ Guatemala thông báo trong những ngày qua đã hồi hương hơn 3.228 người di cư Honduras, 96 người El Salvador và 5 người Nicaragua trong tổng số trên 8.000 người tràn vào nước này từ hôm 15/1.
Vấn đề người di cư: Guatemala hồi hương hàng ngàn người di cư Honduras ảnh 1Người di cư Honduras di chuyển tại Camotan, Guatemala trong hành trình tới Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 19/1, Chính phủ Guatemala thông báo trong những ngày qua đã hồi hương hơn 3.228 người di cư Honduras, 96 người El Salvador và 5 người Nicaragua trong tổng số trên 8.000 người tràn vào nước này từ hôm 15/1 trên hành trình tìm đường tới Mỹ.

Lực lượng quân đội và cảnh sát Guatemala ngày 18/1 đã dùng hơi cay và vũ lực để giải tán đoàn người di cư hơn 6.000 người Honduras tại bang Chiquimula. Hai binh sỹ và trên 10 người di cư đã bị thương trong các đụng độ.

Mặc dù đoàn di cư lớn đã bị giải tán, nhưng sau đó những người di cư đã hình thành đoàn mới với 3.000 người và nhiều đoàn nhỏ lẻ khác. Bộ Quốc phòng Guatemala cho biết đã huy động các phương tiện cơ giới để tiếp tục hồi hương người di cư trái phép.

Bên cạnh đó, Chính phủ Guatemala đã bác bỏ cáo buộc của Honduras về việc thiếu tuân thủ các thỏa thuận về ngăn chặn đoàn người di cư. Honduras đã yêu cầu Guatemala điều tra việc lực lượng an ninh trấn áp người di cư Honduras.

[Guatemala ngăn chặn hơn 4.000 người Honduras vượt biên trái phép]

Cùng ngày, Viện Di trú Mexico đã trục xuất 136 người di cư bất hợp pháp Honduras, động thái thể hiện sự quyết tâm ngăn chặn người di cư trái phép của chính phủ Mexico.

Cơ quan chức năng Mexico khẳng định sẽ không cho phép những người di cư không có giấy tờ hợp pháp nhập cảnh. Bên cạnh đó, Mexico cũng triển khai binh sỹ thuộc các bộ Hải quân và Quốc phòng, và lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thành phố Hidalgo, bang Chiapas, giáp biên giới với Guatemala.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cảnh báo những người di cư không nên cố gắng nhập cảnh vào các quốc gia bằng vũ lực; đồng thời cho biết sẽ liên lạc với chính quyền Mỹ để tìm cách giải quyết gốc rễ vấn đề di cư.

Theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, mỗi năm, hàng nghìn người di cư Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ trong một cuộc hành trình dài và nguy hiểm. Những người di cư chịu rủi ro cao bị bắt cóc và giết hại bởi các băng nhóm tội phạm có tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.