Tiến sỹ Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Trung tâm cho biết, khách nước ngoài tớithăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám đa phần là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, TháiLan, Pháp, Australia… Riêng khách Việt Nam tập trung vào mùa thi và ngày Tết,đến cầu may theo phong tục tập quán của dân tộc.
Để bảo tồn di sản quý, ngoài các dự án bảo tồn được cấp vốn từ ngân sáchNhà nước; hàng năm Trung tâm đều thực hiện trùng tu chống xuống cấp. Đó là việcnâng cấp cảnh quan tạo vẻ đẹp cho di tích, sửa chữa các hạng mục nhỏ như tườngrào, đường gạch, cửa gỗ…
Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường liên tục được thực hiện, tạo cảm giácdễ chịu cho khách tham quan khi tới đây. Riêng khu vực nhà bia tiến sỹ, nơi cácsĩ tử và du khách thường lui tới sờ đầu rùa đã được ngăn cách bởi hàng rào bằngvải đỏ.
Văn Miếu-Quốc Tử Giám là trường đại học cổ nhất Việt Nam, có lịch sử gần1000 năm và là nơi thờ Khổng Tử. Đặc biệt, 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc TửGiám được công nhận là Di sản tư liệu thế giới đồng thời được tổ chức UNESCO ghidanh là Ký ức thế giới.
Hiện, Văn Miếu-Quốc Tử Giám là điểm tham quan lý tưởng của du khách trongvà ngoài nước, đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, giáo dục của HàNội và cả nước./.