Văn phòng Công tố Guatemala bất ngờ bác kết quả tổng tuyển cử

Văn phòng Công tố Guatemala tuyên bố việc ông Bernardo Arévalo đắc cử Tổng thống và bà Herrera đắc cử Phó Tổng thống là “không hợp lệ” do "một loạt dấu hiệu bất thường" trong quá trình kiểm phiếu.

Ông Bernardo Arevalo (phải) và bà Karin Herrera mừng chiến thắng, sau khi kết quả bầu cử được công bố, tại Guatemala City, ngày 20/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Bernardo Arevalo (phải) và bà Karin Herrera mừng chiến thắng, sau khi kết quả bầu cử được công bố, tại Guatemala City, ngày 20/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/12, Văn phòng Công tố Guatemala tuyên bố kết quả cuộc bầu cử mang lại chiến thắng cho ứng cử viên Bernardo Arevalo là "không có hiệu lực," động thái ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Sáng cùng ngày theo giờ địa phương, Công tố viên Rafael Curruchiche và Leonor Morales tuyên bố kết quả cuộc bầu cử, trong đó ông Bernardo Arévalo đắc cử Tổng thống và bà Karin Herrera đắc cử Phó Tổng thống là “không hợp lệ” do "một loạt dấu hiệu bất thường" trong quá trình kiểm phiếu.

Ngay lập tức, Ban Thư ký Hiệp hội các Quốc gia châu Mỹ (OAS) đã lên án động thái trên của Văn phòng Công tố Guatemala, cáo buộc rằng đây là âm mưu đảo chính, đồng thời yêu cầu Tổng thống đương nhiệm Alejandro Giammattei cũng như chính quyền của ông cần có ngay những biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Tổng thư ký OAS Luis Almagro nêu rõ việc phủ nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử tại Guatemala là hành vi "phá hoại dân chủ" ở mức độ tồi tệ nhất, cũng như chống lại mong muốn chính đáng của người dân nước này.

Trước đó, hôm 28/8, Tòa án Bầu cử Tối cao Guatemala đã chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại nước này, theo đó 2 ứng cử viên của Phong trào Hạt giống là ông Bernardo Arévalo đắc cử Tổng thống và bà Karin Herrera đắc cử Phó Tổng thống với 60,91% số phiếu hợp lệ.

Ông Arévalo là con trai của cựu Tổng thống Juan José Arévalo Bermejo - người đứng đầu Chính phủ Guatemala vào nửa cuối những năm 1940.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Arévalo cam kết chống tham nhũng, tăng chi tiêu công, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục, đồng thời sẽ ưu tiên cho chương trình nghị sự minh bạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.