Vành đai động đất

Mỹ Latinh - Nơi hứng chịu các thảm họa động đất

Bản đồ động đất toàn cầu vạch ra đường đỏ chạy dọc lục địa châu Mỹ từ Nam đến Bắc, trải dài các bờ biển Thái Bình Dương đến Caribe.
Các trận động đất tại ChileHaiti mới đây là hai trong nhiều bằng chứng sống chỉ ra rằng Mỹ Latinh và Caribe là một trong những khu vực xảy ra nhiều động đất và bị ảnh hưởng nhất thế giới bởi thảm họa thiên nhiên này.

Bản đồ động đất toàn cầu vạch ra một đường đỏ chạy dọc lục địa châu Mỹ từ Nam đến Bắc, trải dài các bờ biển Thái Bình Dương đến Caribe.

Các thành phố Santiago (Chile), La Paz (Bolivia), Quito (Ecuador), Bogota (Colombia), Caracas (Venezuela) và tất cả các nước Trung Mỹ đều nằm trên đường này.

Trong lịch sử, thảm họa thiên nhiên này đã từng cướp đi mạng sống của gần 70.000 người tại phía Bắc Peru (31/5/1970), 25.000 tại Guatemala (4/2/1976), 10.000 tại thành phố Mexico (1985) và khoảng 300.000 mới đây tại Haiti (22/1/2010).

Tại khu vực này đã xảy ra một vụ động đất lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử với cường độ lên đến 9,5 độ Richter tại thành phố Valdivina (cách Santiago de Chile khoảng 840km về phía Nam) vào ngày 22/5/1960 làm 3.000 người chết.

Trận động đất xảy ra vào ngày 27/2 vừa qua tại Chile với 8,8 độ Richter mạnh gấp gần 1.000 lần so với cơn địa chấn tại Haiti hồi tháng 1, là cơn địa lớn thứ 2 trong vòng 20 năm qua sau vụ mạnh 9,1 độ Richter vào tháng 12/2004 tại Indonesia gây ra sóng thần và cướp đi sinh mạng của 220.000 người.

Rất nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương (còn gọi là Vành đai địa chấn Thái Bình Dương) - một khu vực bao quanh Thái Bình Dương có chiều dài tới 40.000km. Đó là một khu vực có nhiều trận động đất và phun trào núi lửa nhất hành tinh.

Theo các thống kê, 90% số trận động đất trên trái đất xảy ra tại vành đai này./.

Việt Hùng/ Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục